Thu 20 tấn nghi là nguyên dược liệu thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc

Thứ Sáu, 08/11/2019, 15:40
Ngày 8/11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi cố ý tàng trữ hàng hóa nhập lập. Cụ thể là khoảng 20 tấn nghi là nguyên dược liệu làm thuốc bắc có nguồn từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 5/11, Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Quảng Ninh tiến hành kiểm tra kho chứa hàng thuộc thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện bên trong cất giấu 239 bao, khoảng 20 tấn nghi là nguyên dược liệu làm thuốc bắc.

Kho hàng trên do Trần Văn Út, SN 1991, trú tại xóm 4, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trông coi, quản lý. 

Kho chứa 2 tấn nghi là nguyên liệu thuốc bắc

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Út không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dược liệu trên trên. Qua xác minh ban đầu được biết, 20 tấn thuốc bắc trên trị giá khoảng 1 tỉ đồng và được nhập lậu từ Trung Quốc để tiêu thụ trong nội địa.

Nguyên liệu nghi để làm thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định tính chất, mức độ phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Khánh
.
.
.