Sức mua tăng nhưng không có hiện tượng tích trữ hàng hóa

Thứ Ba, 20/07/2021, 09:29
Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Công điện 15 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong tối 18/7, người dân một số khu vực đổ về một số siêu thị mua sắm hàng hoá dẫn đến thiếu hụt cục bộ. Đến sáng 19/7, các chợ truyền thống và hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội hàng hoá đã được bổ sung liên tục, phong phú, đa dạng, giá cả ổn định.


Người dân chủ yếu mua hàng tiêu dùng trong ngày chứ không tích trữ hàng hóa như những đợt dịch COVID-19 bùng phát trước đó.

Hàng hoá được bổ sung dồi dào

Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, trong ngày 19/7, tại một số siêu thị như VinMart/VinMart+, Co.opMart, Big C, cửa hàng tiện ích Sói Biển, Bác Tôm…, số lượng người mua sắm tăng. Nhóm hàng nhu yếu phẩm, hàng tươi sống, rau và trái cây được khách hàng lựa chọn nhiều. 

Thời điểm 10h sáng 19/7, tại siêu thị Co.opMart Hà Đông, lượng khách đến mua sắm ngày đầu tuần cũng tăng hơn bình thường khoảng 20-30%, nhưng số lượng mua không nhiều.

Nhiều người dân chỉ  mua nhu yếu phẩm cho khoảng 3-4 ngày để không phải đến nơi đông người. Hàng hoá thiết yếu được bày đầy đủ trên các kệ hàng, khu vực rau xanh, thực phẩm tươi sống cũng được bổ sung liên tục. Giá cả ổn định và siêu thị cũng đang thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại và bình ổn giá.

Nguồn cung hàng hoá dồi dào, người dân không nên tích trữ hàng hoá.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opMart Hà Đông cho biết, tối muộn 18/7, lượng khách đến siêu thị tăng hơn 30%, nhưng khách hàng chỉ lựa chọn mua rau xanh, hoa quả, thực phẩm tươi sống nên dẫn tới hết hàng cục bộ. Ngay trong đêm, Co.opMart Hà Đông tăng cường nguồn nhân lực để bảo đảm đầy đủ hàng hóa trên kệ phục vụ người dân.

Ghi nhận tại siêu thị Big C Thăng Long, tại quầy hàng rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi sống đông đúc người mua nhất. Rau xanh rất dồi dào, được bổ sung liên tục. Tại quầy hàng thực phẩm tươi sống, cá hồi đang được khuyến mại rất sâu khi fille cá chỉ bán với giá hơn 400.000 đồng/kg; tôm, thịt gà CP, thịt lợn đều có giá ổn định. Thịt nạc xay 129.500 đồng/kg, không tăng so với trước đó. Khu vực thực phẩm khô, thực phẩm chế biến sẵn cũng khá đông khách, nhưng không có hiện tượng người dân mua gom hàng tích trữ. Duy nhất khu vực bán trứng gia cầm thiếu hàng.

Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc Big C khu vực miền Bắc cho biết, khách đến siêu thị này đã tăng khoảng 30% so với ngày thường. Về thiếu hụt trứng, ông Phong cho hay, hiện Big C đã liên hệ với nhà cung cấp để bổ sung nguồn hàng trứng gia cầm và thực tế họ đã tăng số lượng cho Big C nhưng vẫn không đủ nhu cầu của người dân. Nguồn cung trứng cũng hạn chế do số lượng lớn được chuyển vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là tình huống bất khả kháng nên thiếu hàng cục bộ, siêu thị không bổ sung ngay được.

Tại BRG mart Thành Công, khách hàng mua khá thưa thớt. Các mặt hàng khô hay rau củ quả tươi, lương thực thực phẩm đều đầy đủ, giá cả giữ nguyên so với trước đó.

Theo đại diện của Vinmart, siêu thị trên toàn hệ thống đã bổ sung đầy đủ hàng hóa, không còn tình trạng kệ hàng "sạch bách" như tối 18/7. Các mặt hàng được bổ sung nhiều là rau xanh, thịt lợn, thủy hải sản… Giá cả ổn định. Siêu thị đón lượng khách đến mua hàng tăng nhẹ so với ngày thường.

Chợ dân sinh vắng khách

Trái ngược với không khí mua sắm khá nhộn nhịp tại các siêu thị lớn, các chợ dân sinh lại khá vắng khách. Lúc 7h30 sáng tại chợ Trung Văn (Nam Từ Liêm), các hàng rau, hàng thịt, cá vắng khách hơn nửa so với ngày thường. Thịt ba chỉ, nạc mông, nạc vai 150.000 đồng/kg; sườn thăn 160.000 đồng/kg; thịt bò mông 230.000 đồng/kg. Rau cải ngọt, cải mơ non 13.000 đồng/mớ; rau muống 7.000 đồng/mớ; rau dền 5.000 đồng/mớ. Chị Liên (tiểu thương tại chợ Trung Văn) cho biết: "Rau tại chợ đầu mối vẫn rất dồi dào, không có gì thay đổi. Chỉ có bí xanh, bí đỏ tăng giá khá mạnh do họ vận chuyển vào miền Nam, loại này để lâu ít thối hỏng. Bí xanh trước đó chỉ có 12.000 đồng/kg thì nay đã tăng thêm 8.000 đồng/kg".

Chị Nguyễn Thị Trinh (tiểu thương ở Phú Lương - Hà Đông) cho biết, nguồn cung rau xanh, củ quả tại chợ đầu mối rất dồi dào, giá một số loại có tăng nhưng không đáng kể, tuy nhiên sức mua tại chợ thì không tăng.

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) trưa 19/7, các quầy hàng tiêu dùng không thiết yếu được các tiểu thương đóng cửa và thực hiện nghiêm theo Công điện 15 của UBND TP Hà Nội ngày 18/9. Còn tại các quầy hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống, nguồn cung dồi dào. Không có cảnh người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Mật độ mua bán bình thường.

Anh Nguyễn Bá Thuận, tiểu thương chợ Nghĩa Tân cho biết, nguồn cung đầu vào có lên khoảng 1- 2 giá, chủ yếu tăng ở nhóm hàng rau củ quả. Lượng khách mua hàng vẫn như những ngày thường, không có gì thay đổi. Lý giải về giá trứng tăng, anh Thuận cho rằng, do mấy tháng trước giá trứng giảm sâu, cộng với giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, người chăn nuôi cắt giảm đàn và một số chuyển sang nuôi lợn nên nguồn trứng khan hiếm hơn.

Không găm hàng, tăng giá, trục lợi

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thực hiện Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, ngành Công Thương đã triển khai ngay việc chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của người dân. Qua công tác kiểm tra tại chợ dân sinh và siêu thị, sức mua của người dân tại chợ truyền thống tăng từ 10% - 15%, còn tại các siêu thị, sức mua có tăng 20 - 30% trong ngày hôm qua và trong sáng 19/7 thì sức mua diễn ra bình thường.

Không găm hàng, tăng giá, trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh.

Hà Nội đã chuẩn bị nguồn cung từ các doanh nghiệp phân phối trong nhiều tháng qua, do đó khi có biến động thì Hà Nội vẫn đáp ứng đủ. Hàng hóa hiện đang rất dồi dào, các hệ thống phân phối đều tăng nguồn hàng, tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ người tiêu dùng. Người dân cũng rất bình tĩnh, cơ bản không có tình trạng đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Hiện Hà Nội cũng chưa có tình trạng găm hàng, giữ giá đối với những mặt hàng thiết yếu.

Tuy nhiên, TP Hà Nội vẫn chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cùng với Sở Công Thương và các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch cũng như chương trình bình ổn giá. Không găm hàng, tăng giá, trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh.

Bên cạnh việc xây dựng phương án 3 cấp độ để đảm bảo nguồn cung hàng bình thường như 6 tháng đầu năm 2021 với số lượng dự trữ tăng 3 lần bình thường, hiện Sở cũng đề nghị hệ thống phân phối tăng thêm nguồn hàng. Hà Nội cũng huy động tổng lực, sẵn sàng xe vận chuyển xuyên đêm để đưa hàng vào TP, cũng như tăng giờ bán. TP cũng sẵn sàng kích hoạt gần 2.000 điểm bán hàng lưu động để các đơn vị phân phối và hộ kinh doanh trong chợ có thể bán hàng lưu động phục vụ nhân dân.

TP cũng chỉ đạo các lực lượng như Công an, Quân đội, Đoàn thanh niên sẵn sàng chi viện lực lượng cho các hệ thống phân phối, để đảm bảo vừa giãn cách chống dịch khi mua sắm, vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa đến người dân, đặc biệt khu vực bị cách ly phong tỏa.

Lưu Hiệp
.
.
.