Quảng Bình: Hai ngày bắt gần chục vụ vận chuyển pháo lậu

Thứ Ba, 19/11/2019, 16:00
Ngày 19-11, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tình hình vận chuyển, buôn bán trái phép pháo lậu trên địa bàn đang gia tăng. Chỉ trong hai ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quảng Bình đã bắt giữ gần chục vụ vận chuyển pháo lậu với khối lượng hàng trăm kg.


Theo đó, vào lúc khoảng 2h sáng 18-11, tại khu vực đường liên thôn ở xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, Công an huyện Tuyên Hóa đã bắt giữ Đoàn Thanh Hải (SN 1992), trú tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa khi đang vận chuyển 26 hộp pháo lậu (36 lõi/hộp) và 500 viên pháo khác dạng hình tròn.

Đến 3h sáng cùng ngày, lực lượng Công an Tuyên Hóa tiếp tục bắt giữ Trần Giang Nam (SN 1979), trú xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa đang vận chuyển 20 hộp pháo lậu đi tiêu thụ.

Cao Như Huỳnh vận chuyển pháo lậu bị Công an Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào lúc khoảng 4h sáng ngày 17-11, Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã bắt quả tang Lê Minh Khoa (SN 1973), trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đang vận chuyển 24 hộp pháo với tổng trọng lượng 32 kg để giao cho Lê Mạnh Tùng (SN 1990), trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên, lực lượng Công an thu giữ thêm 69 kg pháo các loại.

Cùng thời điểm, một đối tượng chạy xe máy chở một bao tải khi gặp lực lượng Công an Quảng Ninh tuần tra, đối tượng đã vứt bao tải bỏ chạy, tiến hành kiểm tra Công an Quảng Ninh đã phát hiện 24 hộp pháo với tổng trọng lượng 32 kg chứa trong bao tải.

Trong ngày, Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã phát hiện bắt giữ đối tượng Cao Như Huỳnh vận chuyển hơn 15 kg pháo lậu…

S.Lam-L.Hồng
.
.
.