Con nghiện đi buôn pháo lậu

Thứ Năm, 19/09/2019, 14:20

Qua kiểm tra trên xe của Văn điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện hơn 200kg pháo các loại được dấu dưới gầm ghế, phía sau thùng xe.


Trưa 19-9, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao đối tượng Phạm Viết Văn (27 tuổi, trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật hơn 200kg pháo các loại cho Công an thị xã Buôn Hồ để điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.
Đối tượng Văn (áo sọc xanh) bị bắt giữ cùng số pháo trên xe

Trước đó, vào khoảng 5h rạng sáng cùng ngày, một tổ công tác thuộc lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ thì phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 72L-0947 lưu thông theo hướng thị xã Buôn Hồ về TP Buôn Ma Thuột có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Trong lúc tổ công tác đang tiến lại gần thì trên xe có 2 thanh niên bung cửa sau bỏ chạy vào khu vực dân cư.

 Ngay lập tức, tổ công tác đuổi theo bắt giữ nhưng các đối tượng đã nhanh chân lẩn vào khu vực rẫy cà phê của người dân trốn thoát. Cùng thời điểm trên, đối tượng Văn đã bị bắt giữ khi đang điều khiển chiếc xe này.

Số pháo được thu giữ

Qua kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện có nhiều bao tải, thùng caton và vali được cất dấu dưới gầm ghế, phía sau thùng xe. Kiểm tra bên trong những thùng hàng này, tổ công tác phát hiện có chứa 104 hộp pháo, 40 cây pháo hoa có trọng lượng hơn 200kg. Ngay sau đó, đối tượng Văn cùng tang vật được đưa về trụ sở để làm việc.

Lực lượng Công an đang tiến hành kiểm đếm số pháo bị bắt giữ

Tại đây, Văn khai nhận: vào sáng 17-9, Văn cùng với 2 đối tượng đã bỏ chạy (tên Cảnh và Hùng - PV) đi xe từ TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) lên cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) mua số pháo trên của một người Lào vận chuyển về TP Biên Hoà để bán lại kiếm lời. Qua kiểm tra nhanh, xác định Văn đang sử dụng giấy phép lái xe giả, biển số xe giả và dương tính với chất ma túy. Còn chiếc xe ô tô sau khi tra cứu trên hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện toàn quốc thì hoàn toàn không có.

Được biết, Văn từng có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tiền do người khác phạm tội mà có”. Hiện Công an thị xã Buôn Hồ đang tổ chức truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định.


Văn Thành
.
.
.