Phát hiện thịt heo thối ở khu vực chợ Đồng xoài

Thứ Tư, 30/01/2019, 09:57
Qua kiểm tra tại khu vực chợ Đồng Xoài phát hiện nhiều túi đựng thịt và xương heo đã đổi màu và bốc mùi hôi thối nồng nặc, được đựng trong các thùng xốp với trọng lượng 25,5kg. 


Ngày 30-1, Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã kiểm tra tại khu vực chợ Đồng Xoài. 

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện quầy hàng bán thịt heo của bà Nguyễn Thị Mừng (59 tuổi) bày bán trước căn nhà thuộc phường Tân Bình, TP Đồng Xoài.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều túi đựng thịt và xương heo đã đổi màu và bốc mùi hôi thối nồng nặc, được đựng trong các thùng xốp với trọng lượng 25,5kg. 

Thịt heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được phát hiện khi kiểm tra.

Số thịt trên đã được tích trữ trong nhiều ngày và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ quầy hàng cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan theo quy định.

Đức Trung
.
.
.