Nhà vườn Sa Đéc “lo sốt vó” vì cúc mâm xôi nở sớm

Thứ Tư, 17/01/2018, 17:02
Gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng thời tiết thất thường nên nhiều diện tích trồng hoa cúc mâm xôi tại Sa Đéc (Đồng Tháp) đã nở sớm, khiến nhiều hộ dân lo lắng.

Tết Nguyên đán năm nay, Sa Đéc cung cấp cho thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa cúc mâm xôi. Anh Hồ Tiến Sĩ (ngụ xã Tân Khánh Đông) cho biết, vụ hoa tết năm nay anh trồng 5.000 giỏ hoa cúc mâm xôi. 

Cúc mâm xôi nở sớm.

Cách đây hơn nửa tháng, thương lái đã đến đặt cọc mua toàn bộ với giá từ 140.000 đồng đến 160.000 đồng/cặp, tăng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng so với năm ngoái. Tuy nhiên, mấy ngày qua sương mù xuất hiện thường xuyên cộng với nắng gắt, trên 20% số hoa trên giàn đã nở sớm khiến nhà vườn lo lắng.

Năm nay, các nhà vườn tại Sa Đéc trồng thành công nhiều giống hoa mới. Sau ba tháng trồng thử nghiệm, nhà vườn Đào Hải Triều (phường Tân Quy Đông) trồng thành công giống dâu tây Nhật và giống cấy mô từ Đà Lạt phục vụ khách hàng. 

Dây tây được nhà vườn Sa Đéc trồng thành công. 
Cúc đồng tiền mini lần đầu tiên xuất hiện tại Sa Đéc. 

Nhà vườn Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha cũng trồng thành công 1.500 giỏ hoa cúc đồng tiền mini. Đây là lần đầu tiên giống hoa cúc đồng tiền mini được trồng tại Sa Đéc, chỉ khoảng 10 hộ trồng với số lượng khá khiêm tốn khoảng 6.000 ngàn giỏ hoa và được thương lái đặt mua.

Long Vĩnh
.
.
.