Ngăn chặn gần 300kg thực phẩm bẩn chuẩn bị bán ra thị trường

Chủ Nhật, 05/05/2019, 19:15
Hồi 15h30' ngày 5-5, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) phối hợp trạm CSGT 5.1 (Phòng CSGT-CA Nghệ An) phát hiện trên xe ô tô khách đang vận chuyển gần 300kg thực phẩm không có đầy đủ giấy tờ theo quy định.


Theo đó, số thực phẩm trên được Đỗ Xuân Trường, sinh năm 1991, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vận chuyển bằng xe khách chạy hướng Hà Nội – Tp.Vinh.

Cảnh sát môi trường kiểm đếm số thực phẩm bẩn sau khi thu giữ

Kiểm tra xe khách, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại thực phẩm không có giấy tờ như: sụn lợn, chân gà rút xương, nầm lợn, lườn ngỗng…. một số loại thực phẩm đã đổi màu, xuất hiện nấm mốc.

Chủ hàng Đô Xuân Trường làm việc tại cơ quan điều tra
Hàng chục kg đùi gà đông lạnh không đảm bảo vệ sinh chuẩn bị được bán ra thị trường.    

Số hàng trên được bảo quản đông lạnh trong các thùng xốp, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổng trọng lượng 266kg. Chủ lô hàng trên khai nhận, số thực phẩm trên được mua qua mạng Facebook với giá 10 triệu đồng, đang trên đường giao hàng cho một khách hàng ở TP.Vinh thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã tịch thu toàn bộ số hàng nêu trên, xử lý hành chính theo quy định.

Đức Vũ – Trọng Tuấn
.
.
.