Xử lý một nhà hàng ở Chùa Hương bán động vật hoang dã

Thứ Hai, 03/02/2020, 15:56
Ngày 3-2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống Hồ Duật, tại bến đò Tuyết Sơn, thuộc cụm di tích danh thắng Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cửa hàng Hồ Duật đang bày bán một số cá thể gồm: dúi, sóc đang còn sống. Làm việc với cơ quan Công an, ông Hồ Văn Duật (chủ cơ sở kinh doanh Hồ Duật) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của các cá thể động vật nói trên. 

Cơ quan Công an kiểm tra số cá thể động vật hoang dã 

Quá trình kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện khu vực phía sau nhà hàng Hồ Duật còn có một khu chuồng đang nuôi nhốt 9 cá thể dúi và 4 cá thể sóc còn sống. Ông Duật khai báo, năm 2015, cơ sở kinh doanh được Hạt kiểm Lâm Mỹ Đức cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường, vì mục đích thương mại tới ngày 2-2-2018.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, tạm giữ toàn bộ số động vật không rõ nguồn gốc nêu trên và bàn giao cho Trạm Kiểm lâm Hương Sơn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

M.Hiền
.
.
.