Xử phạt 80 triệu đồng, tịch thu phương tiện đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

Thứ Năm, 19/12/2019, 13:46
Ngày 19-12, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với ông Nguyễn Dư Hà (SN 1978, trú P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về các hành vi vận chuyển trái phép gỗ rừng và động vật hoang dã. Bên cạnh, ông Hà còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Trước đó, vào 3-12, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Quảng Trị, Đội 2 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép lâm sản gồm động vật hoang dã và gỗ rừng.

Số động vật hoang dã bị nhốt qua hơn 10 ngày trong kho tạm giữ hàng hóa vi phạm của Hải quan Quảng Trị.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 3-12-2019, Tổ công tác gồm 3 lực lượng nói trên thực hiện công tác phòng chống buôn lậu tại khu vực xã A Ngọ, huyện Đakrông, thì phát hiện phương tiện vận tải mang BKS 74B-004.33 chạy từ hướng A Ngo ra Quốc lộ 9 có biểu hiện nghi vấn. 

Khi phương tiện vận tải này đến Km 49 Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông thì Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và áp tải phương tiện này về Đội Kiểm soát Hải quan tiến hành khám xét phương tiện.

Theo đó, các lực lượng phát hiện trên xe cất giấu, vận chuyển các cá thể động hoang dã, gồm: Hon 20 con, tổng trọng lượng 55kg; Dúi 26 con, 47kg; Chồn 2 con, 4kg (còn sống), cùng Mang 3 con, 40kg; Heo 5 con, 180kg; Nhím 6 con, 34kg (đã chết) và 210kg gỗ xẻ thanh (nghi gỗ Cẩm lai).

Quá trình làm việc ban đầu, ông Nguyễn Dư Hà, chủ phương tiện vận tải này, trình bày: Toàn bộ số hàng hóa nêu trên là của ông nhận vận chuyển cho một người đàn ông mà ông không quen biết (không rõ tên, địa chỉ) tại khu vực Km 50 Quốc lộ 14 thuộc địa phận xã A Ngo (tuyến đường lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay- Quảng Trị-PV) đưa về TP.Đông Hà, Quảng Trị để nhận tiền công vận chuyển.

Trong quá trình xử lý vụ việc, số động vật hoang dã kể trên được nhốt trong kho của Hải quan Quảng Trị, và đến ngày 17-12-2019, nhiều con vật này đã bị chết do kiệt sức, không đảm bảo điều kiện môi trường sống.

 Vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo ngành Hải quan và Kiểm lâm địa phương khẩn trương thả các con vật còn sống này về với tự nhiên, tiêu hủy những con đã chết.

Thanh Bình
.
.
.