Khoảng 70 triệu khẩu trang vải được bán tại 3.000 điểm trên toàn quốc

Chủ Nhật, 29/03/2020, 17:05
Số lượng khẩu trang vải kháng khuẩn đang được các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, bảo đảm đủ cung ứng cho nhu cầu của nhân dân cả nước...

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương và các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đủ các vật tư y tế, trong đó có các mặt hàng là dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn. 

Bộ cũng đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho hệ thống các siêu thị mở bán khẩu trang để phục vụ nhân dân.

Cụ thể, hiện cả nước có gần 3.000 điểm bán khẩu trang với khoảng 70 triệu chiếc. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp đã có phương án dự trữ số lượng khẩu trang để bảo đảm cung cấp đủ cho người dân, như: Saigon Co.opmart dự trữ khoảng 20 triệu khẩu trang; các đơn vị khác như Vinmart, Big C cũng có lượng khẩu trang lớn dự trữ để bán ra thị trường.

Được biết, mức tiêu thụ khẩu trang vải trên thị trường hiện nay là khoảng 200.000 chiếc/ngày. Với năng lực sản xuất, dự trữ khẩu trang của các đơn vị cùng mức tiêu thụ hiện nay thì số lượng khẩu trang đủ cung ứng cho nhu cầu nhân dân cả nước.

Hải Châu
.
.
.