Cơ sở trung chuyển bơm nước vào heo trước khi đưa đi tiêu thụ

Thứ Sáu, 25/01/2019, 17:16

Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa phối hợp Chi cục Thú y tỉnh này bắt quả tang 4 đối tượng đang bơm nước vào heo trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.


Theo đó, vào tối 24-1, qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở trung chuyển heo trên địa bàn ấp An Nhơn 1 (xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam) do bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (ngụ tại địa phương làm chủ). 

Tại đây, Tổ công tác bắt quả tang 4 đối tượng Sử Văn Thành (42 tuổi), Sử Văn Út (37 tuổi), Trương Văn Út (43 tuổi) và Lê Cao Sơn (40 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam) đã bơm nước vào 21 con heo. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra còn 109 con heo đang chuẩn bị bơm vào. 
Các đối tượng thực hiện hành vi bơm nước vào heo.

Bốn đối tượng khai nhận là người làm thuê và thực hiện hành vi bơm nước vào heo là theo chỉ đạo của Nguyễn Thuế Duy (29 tuổi, ngụ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Duy thuê cơ sở bà Giàu để làm nơi thu gom và trung chuyển heo. Heo sau khi được bơm nước sẽ được đưa lên xe tải chở đến lò giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh Long An để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thế Duy với số tiền 70 triệu đồng.


T. Lĩnh - Chí Công (Clip)
.
.
.