Chưa xóa án tích tiếp tục vận chuyển14.400 bao thuốc lá nhập lậu

Thứ Sáu, 10/07/2020, 12:57
Từng vào vòng tố tụng hình sự về tội "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" nhưng một người đàn ông tiếp tục tái phạm và đã bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật 14.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu


Trưa ngày 10/7, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Thạch (SN 1965), trú ở khu phố 3, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa để lập thủ tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thạch tại thời điểm bị bắt giữ

Trước đó vào trưa ngày 8/7, một tổ công tác phối hợp giữa Công an thị xã Đông Hòa và Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an tỉnh Phú Yên tiến hành truy chặn, kiểm tra hành chính xe ô tô nhãn hiệu Toyota Inova mang BKS 78A-052.01 do Nguyễn Hữu Thạch điều khiển trên đường Lê Trung Kiên, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, sau nhiều ngày đêm truy bám đối tượng này.

Công an tiến hành kiểm tra tang vật thuốc lá lậu trên xe ô tô có sự chứng kiến của Nguyễn Hữu Thạch - đối tượng vận chuyển lô hàng

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô có 4.000 bao thuốc lá Jet do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

 Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Thạch, Công an phát hiện và thu giữ thêm 10.400 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, Esse, Hero đều do nước ngoài sản xuất và nhập lậu vào Việt Nam.

Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Inova mang BKS 78A-052.01 do Nguyễn Hữu Thạch sử dụng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cùng với việc ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Thạch, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa cũng đã tạm giữ xe ô tô BKS 78A-052.01 cùng toàn bộ hàng hóa nhập lậu nêu trên để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Một phần tang vật trong tổng số 10.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đã bị cơ quan công an tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật

Được biết đối tượng Nguyễn Hữu Thạch từng có tiền án 12 tháng tù về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, nhưng tiếp tục tái phạm khi chưa xóa án tích và không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội mặc dù đã bị bắt quả tang.


Hữu Toàn
.
.
.