Phá đường dây buôn bán thuốc lá lậu ở Hà Nội

Thứ Ba, 09/06/2020, 14:05
Một đường dây vận chuyển, buôn bán hàng cấm liên tỉnh với quy mô lớn vừa được Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt phá thành công, thu giữ quả tang trên 4 ngàn bao thuốc lá ngoại mang các nhãn hiệu: Dunhill, 555, Zest Marula…


Hiện, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra mở rộng chuyên án. Trong đó xác định 2 đối tượng cầm đầu là: Nguyễn Duy Anh, SN 1993, HKTT tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện trú tại Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và Hà Thị Hường, SN 1987, HKTT tại Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa; 2 đối tượng khác trong đường dây là: Phan Thị Tiên Dung (vợ Duy Anh), SN 1989, hiện trú tại Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Lê Hữu Cường, SN 1998, HKTT tại Thiệu Thịnh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, hiện trú tại Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán thuốc lá vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm triệt phá.

Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm: Đường dây mua bán hàng cấm liên tỉnh này hoạt động mang tính chuyên nghiệp. Các đối tượng đều sử dụng mạng xã hội Facebook, zalo và dùng nhiều số điện thoại, địa điểm khác nhau để giao dịch và thuê các “shipper” giao hàng, thu tiền để tránh lộ mặt, khó bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Bốn đối tượng trên khai nhận dù biết rõ thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm, và hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép mặt hàng này là vi phạm pháp luật, nhưng vì thấy kinh doanh mặt hàng này thu được lợi nhuận cao nên các đối tượng vẫn thực hiện. Trong đó,  2 đối tượng cầm đầu: Hà Thị Hường phụ trách nguồn hàng tại Thanh Hóa, còn Nguyễn Duy Anh phụ trách đầu tiêu thụ tại Hà Nội.

Trước đó, 10h30 ngày 6/6, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang Lê Hữu Cường chở 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh, không có hóa đơn chứng từ được giấu trong 4 thùng catton trên xe taxi đang dừng đỗ tại phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. 

Số thuốc lá ngoại lậu bị cơ quan Công an thu giữ.

Đấu tranh nóng, Lê Hữu Cường khai số thuốc lá ngoại này là của Nguyễn Duy Anh chuyển cho Cường để chở đi giao cho khách. Từ lời khai của Cường, cơ quan Công an đã khẩn trương tiến hành khám xét đồng loạt một số địa điểm liên quan gồm: căn nhà của vợ chồng Nguyễn Duy Anh và Phan Thị Tiên Dung tại địa chỉ ngõ 99 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thu giữ quả tang thu giữ 660 bao thuốc lá 555 không chứng từ;  tại số nhà 17, ngõ 90, tổ 14, Kiến Hưng, Hà Đông thu giữ 578 bao thuốc lá ngoại lậu; và tại địa chỉ số 80, đường Trần Vỹ ( địa điểm đón trả khách của một nhà xe chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội), thu giữ tiếp 1.000 bao thuốc ngoại không hóa đơn chứng từ. 

Tối cùng ngày, từ khai nhận ban đầu của các đối tượng trên, 1 mũi công tác lập tức triển khai lên đường vào Thanh Hóa để truy bắt tiếp đối tượng cung cấp hàng Hà Thị Hường. Cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 4.168 bao thuốc lá ngoại lậu, 1 xe ô tô Toyota VIOS BKS 36A-460.20 và một số tang vật liên quan.

 

Tâm Phạm
.
.
.