Chống buôn lậu vùng biên những ngày cuối năm

Thứ Ba, 19/12/2017, 15:27
Những ngày cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới tỉnh Quảng Ninh diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn, kiểm soát tình hình, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã huy động tổng lực, dồn sức, căng mình đấu tranh với “cuộc chiến”buôn lậu, gian lận thương mại.


Thủ đoạn buôn lậu tinh vi

Theo ông Cao Xuân Luật, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thì thời điểm này, các đầu nậu thường rất ít lộ diện mà chủ yếu mua hàng qua giao dịch bằng điện thoại, rồi thuê các đối tượng có nhân thân phức tạp ở nơi khác đến khu vực biên giới làm ăn sinh sống, cùng người địa phương sang Trung Quốc mua hàng và áp tải hàng về Việt Nam.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, thu giữ 55 nghìn bao thuốc lá nhập lậu.

Các đối tượng sử dụng bộ đàm, điện thoại di động theo dõi chặt lực lượng chức năng chống buôn lậu. Thường thì đêm khuya hoặc gần sáng, các đầu nậu mới chỉ đạo “đội quân” vác hàng thuê lợi dụng đường mòn, lối mở, cánh gà Trạm kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tầu Dân Tiến đưa hàng qua biên giới tập kết tại gần quốc lộ, rồi xé lẻ hàng hoá đưa lên các phương tiện xe ôtô chạy tuyến Móng Cái đi các địa phương.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đầu nậu còn cắt cử người thường xuyên theo dõi lực lượng chống buôn lậu; trang bị các phương tiện xe gắn máy phân khối lớn, điện đàm, dao kiếm, vũ khí thô sơ, vũ khí nóng… để đối phó. Nhiều vụ việc khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng vác hàng thuê tập trung đông người kích động chống đối quyết liệt để cướp, tẩu tán hàng hóa bị thu giữ.

Ông Phạm Trung Vịnh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Phó BCĐ 389 tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết thêm: Hành vi gian lận thương mại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu không dừng ở những cách nói trên mà còn có tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng Hệ thống thông quan tự động, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực thương mại, đầu tư… hệ thống tự động phân luồng tờ khai (luồng xanh, luồng vàng) để cố tình không khai hoặc khai sai tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, trọng lượng, chủng loại hàng hóa… để buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại.

Các mặt hàng đối tượng buôn lậu chủ yếu là hàng tạp hóa, đồ gia dụng, đồ điện tử, quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm, điện thoại và ma túy… Bởi đây là những mặt hàng thường có sự chênh lệch khá cao so với thị trường trong nước và luôn “hấp dẫn” đối với dân buôn lậu.

Ngoài thủ đoạn trên, gần đây tại địa bàn tỉnh còn xuất hiện thủ đoạn buôn lậu, gian lận mới. Đó là, các đối tượng mua hóa đơn bán hàng của các hộ kinh doanh cá thể để hợp thức hóa cho hàng nhập lậu. Sau đó gửi hàng qua đường bưu điện dưới dạng bưu kiện nhằm trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng.

Điển hình như trong năm Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Quảng Ninh) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (Bộ Công an) kiểm tra tại Bưu điện thành phố Móng Cái, phát hiện 250 kiện hàng trong đó có 51 kiện hàng chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Không để thành điểm nóng về buôn lậu

Theo BCĐ 389 tỉnh Quảng Ninh thì các ngành thành viên BCĐ 389 từ tỉnh đến địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2018. 

Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, chống thất thu ngân sách; giám sát chặt chẽ hàng hóa XNK, hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh.

Đặc biệt lực lượng liên ngành chức năng (Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, QLTT…) huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, kiểm soát quyết liệt các tuyến vận tải biển, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, chợ…

Đồng thời hàng ngày dồn sức “căng” quân trực 24/24 giờ tại các điểm chốt chặn, đường mòn, lối mở trên tuyến bộ, biển, biên giới tại 3 địa phương (Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu…) giáp biên giới Trung Quốc nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp khẩn trương điều tra, khởi tố, xét xử các vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe…

Bằng cách làm trên, từ 1-11 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 120 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hoá hơn 1,5 tỷ đồng; tiêu huỷ một số lượng hàng hoá trị giá trên 560 triệu đồng...

Theo Trung tá Bùi Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) thì 11 tháng năm 2017, Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 628 vụ với 657 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không đảm bảo VSATTP, tổng trị giá hàng hóa và phạt vi phạm hành chính gần 24 tỷ đồng.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, tội phạm buôn lậu sẽ diễn biến phức tạp. Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp, mở đợt cao điểm nhằm đấu tranh trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm buôn lậu, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, bức xúc về đường dây, ổ nhóm, điểm tập kết, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu

Theo ông Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh thì Quảng Ninh sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Sẽ làm nghiêm khi phát hiện có hiện tượng bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn.

Điều chuyển, kiến nghị điều chuyển, thay thế người đứng đầu các đơn vị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, kéo dài theo lĩnh vực hoặc trên địa bàn mình phụ trách.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh thì trong 11 tháng năm 2017, Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.463 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trị giá hàng hóa vi phạm 43,04 tỷ đồng. Trong số này đã khởi tố 45 vụ/77 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.
Tuấn Hương
.
.
.