Chặn thực phẩm “bẩn” từ biên giới

Thứ Năm, 02/01/2020, 09:11
Tuyến biên giới Quảng Ninh được xem là một trong những địa bàn “nóng” của biên giới phía Bắc để đối tượng nhập lậu, vận chuyển thực phẩm “bẩn” vào nội địa phục vụ Tết. Đến thời điểm này, trái cây, thực phẩm khô, đóng hộp, hải sản là mặt hàng nhập lậu nhiều nhất qua đây.

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, trên thị trường đã tấp nập các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là thực phẩm. Tuyến biên giới Quảng Ninh được xem là một trong những địa bàn “nóng” của biên giới phía Bắc để đối tượng nhập lậu, vận chuyển thực phẩm “bẩn” vào nội địa phục vụ Tết. Đến thời điểm này, trái cây, thực phẩm khô, đóng hộp, hải sản là mặt hàng nhập lậu nhiều nhất qua đây.

Thực phẩm “bẩn” vẫn chảy ngược vào nội địa

Có mặt ở biên giới Móng Cái vào những ngày giáp Tết, theo ghi nhận của chúng tôi, lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến biến giới vào nội địa đã giảm nhiều so với các năm trước. Nếu như trước đây, phương tiện qua Trạm km15 – Bến tàu Dân Tiến thường phải xếp hàng chờ tới lượt kiểm tra thì nay đã giảm đáng kể. 

Tuy nhiên, vào dịp Tết, do nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao, nên các đối tượng vẫn tìm mọi cách vận chuyển thực phẩm “bẩn” vào nội địa. Có nhiều vụ, thực phẩm “bẩn” được giấu trong các túi hành lý, hoặc khoang, hầm, vách ngăn tự tạo của xe khách, xe tải để trốn tránh sự kiểm soát. 

Bánh kẹo các loại nhập lậu dự trữ trong kho hàng để tung ra dịp Tết bị Công an TP Cẩm Phả phát hiện.

Năm nay, do giá thịt lợn tăng cao nên không loại trừ đầu nậu sẽ nhập lậu gia cầm vào tiêu thụ trong dịp Tết, vì vậy, lực lượng chống buôn lậu ở biên giới Quảng Ninh đã giải quân ở các điểm chốt chặn trên toàn tuyến. 

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) “nằm” ở địa bàn vùng biên cả tháng nay cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm hầu như không có. Trong năm 2019, Phòng phát hiện, thu giữ 8,1 tấn chân gà đông lạnh nhập lậu, 28 nghìn con gia cầm giống đều vận chuyển trên xe ôtô từ biên giới về nội địa. 

Tới thời điểm hiện tại, những mặt hàng thực phẩm vận chuyển qua tuyến biên giới Quảng Ninh đưa vào tiêu thụ trên thị trường Tết chủ yếu là hoa quả như cam, quýt, táo, lê; bánh kẹo, thực phẩm đóng hộp, hải sản... Lợi dụng đêm tối, đối tượng buôn lậu vận chuyển thực phẩm từ bên kia biên giới trên những đò sắt, vượt sông Bắc Luân vào Móng Cái. 

Ngày 23-12, tại khu vực Cột mốc 1371(3)-500 (TP Móng Cái), trong khi tuần tra kiểm soát trên sông biên giới Bắc Luân, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện đối tượng dùng đò sắt vận chuyển trái phép gần 1 tấn quả cam và quýt là hàng nhập lậu. 

Cũng tại sông biên giới, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện một số đối tượng đang tập kết các thùng xốp ở khu vực bờ sông. Thấy lực lượng Biên phòng, nhóm đối tượng đã bỏ lại hàng, chạy về phía Trung Quốc. Tiến hành kiểm tra bên trong các thùng xốp có 1.250kg cá khoai, trong đó, khoảng 800kg cá đã rã đông, 450kg cá đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, nếu như những năm trước, thủy hải sản nhập lậu tương đối nhiều thì năm nay ít hơn. Đặc biệt, xuất hiện hàng thực phẩm nhập lậu từ khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng vận chuyển qua địa bàn Quảng Ninh để tiêu thụ, mặt hàng chủ yếu là hoa quả, hải sản, bánh kẹo. 

Điển hình là đơn vị phát hiện xe ô tô 12C-043.32 do Vũ Văn Thép (trú tại Yên Thế, Bắc Giang) chở 10 tấn quýt nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng không dán tem mác theo quy định. Số quýt này được chở từ Lạng Sơn về Quảng Ninh tiêu thụ.

Căng mình chống buôn lậu trên tuyến biên giới 

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ hơn 1 tháng nay, Công an các huyện, thành phố giáp biên giới ở Quảng Ninh như Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu đã tăng cường lực lượng nhằm kiểm tra, phát hiện nhiều vụ thực phẩm nhập lậu lớn vào nội địa. Dọc tuyến quốc lộ 18A, những xe ôtô chở thực phẩm nhập lậu đi vào nội địa đều được ngụy trang tinh vi, thậm chí vận chuyển với số lượng lớn. 

Điển hình là Công an TP Cẩm Phả tiến hành kiểm tra xe ôtô BKS 14D-010.50 do Châu Văn Thành (trú tại tổ 1, khu 4, TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 900kg cá chim đông lạnh, 1,8 tấn cá khoai đông lạnh đều nhập lậu từ Trung Quốc nhưng phủ bạt để một số bao hàng bên trên để ngụy trang. Tài xế khai chở thuê số cá trên cho một người từ Km17 TP Móng Cái về nội địa. 

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, do nhu cầu cao về sử dụng thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là vào các dịp lễ, Tết, thời điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội nên tình hình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhất là tình trạng sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để chế biến, bảo quản thực phẩm và hoạt động vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu từ khu vực biên giới vào nội địa. 

Tại địa bàn Móng Cái, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đột kích vào cơ sở chế biến lòng khô, thu giữ 2,3 tấn lòng lợn sấy khô được ngâm tẩm hóa chất tẩy lòng cho hết mùi hôi thối, sau đó sấy khô bán ra thị trường. Gần đây nhất, ngày 22-12, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe khách BKS 15B-033.14 phát hiện trên xe có 112 thùng hàng, bên trong đựng 1.133kg lòng lợn khô và tai lợn khô nhập lậu. 

Theo Trung tá Nguyễn Duy Dũng, năm 2019, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện, xử lý 92 vụ/86 cá nhân, 6 tổ chức vi phạm về ATTP; xử phạt hành chính với số tiền trên 1 tỷ đồng; tạm giữ, tịch thu số lượng lớn hàng hóa thực phẩm, phụ gia thực phẩm… 

Ngay sau khi triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 12 vụ/12 đối tượng vi phạm về ATTP. 

Từ nay tới giáp Tết Nguyên đán, thực phẩm “bẩn” sẽ không ngừng nhập lậu qua địa bàn biên giới Quảng Ninh để vào nội địa, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết như bánh kẹo, đồ khô, nên Công an tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh vào kiểm tra các kho chứa hàng trên toàn tuyến, nhằm phát hiện các điểm tập kết thực phẩm bẩn để kịp thời ngăn chặn hàng hóa tiêu thụ ra thị trường. 

Ngày 31-12, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đồng loạt kiểm tra nhiều kho tập kết hàng hóa, thực phẩm nhập lậu, phát hiện nhiều loại kẹo hình thù bắt mắt, nem chua rán, xúc xích, ô mai thường được bày bán ở cổng một số trường học. 

Điển hình kiểm tra kho hàng của bà Trần Thị Quý Mão (phường Cẩm Trung) phát hiện 60 hộp xúc xích, 30 hộp nem chua rán, 30 túi xúc xích đông lạnh, 70kg ô mai và một số mặt hàng khác như: thạch que, kẹo hình thỏi son…đều là hàng nhập lậu được bà Mão mua trôi nổi ở biên giới Móng Cái, sau đó tập kết về kho hàng để kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán. 

Kiểm tra kho hàng của Nguyễn Văn Quang (phường Cẩm Bình) lực lượng Công an cũng phát hiện nhiều thực phẩm bánh, kẹo các loại nhập lậu để chuẩn bị tuôn ra thị trường Tết.

Trần Hằng – Lưu Hiệp
.
.
.