2016, một năm bội thu của ngành Du lịch

Chủ Nhật, 25/12/2016, 09:12
Ngày 25-12, tại sân bay Phú Quốc, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức Lễ đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến du lịch Việt Nam, vượt 2 triệu khách so với năm 2015.

Đây là một con số ấn tượng đối với ngành Du lịch Việt bởi trước những thách thức và cạnh tranh trong khu vực, Du lịch Việt Nam vẫn nỗ lực cải thiện hình ảnh và quảng bá tới các thị trường trọng điểm để thu hút khách.

Ông Nguyễn Văn Tuấn- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, ước tính, năm 2016, du lịch Việt Nam đón và phục vụ trên 10 triệu lượt khách quốc tế, khoảng trên 62 triệu lượt khách nội địa.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 400.000 tỉ đồng (tương đương 18 tỉ USD). Khách quốc tế đến Việt Nam trong 12 tháng năm 2016 liên tục tăng 2 con số.

Theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: “Đón 10-10,5 triệu lượt khách quốc tế; 47- 48 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 17-18 tỉ USD” thì ngành Du lịch đã về đích trước 4 năm về lượng khách quốc tế và doanh thu du lịch như Chiến lược đề ra. 

Đạt được kết quả này, một phần không nhỏ là thời gian gần đây ngành Du lịch đã đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch ở các thị trường trọng điểm và tổ chức truyền thông trên mạng xã hội, mạng internet, các trang thông tin du lịch nổi tiếng thế giới.

Làng quê Việt Nam vẫn là điểm đến ưa thích của du khách.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2016 cũng là năm đầu tiên khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 4 triệu lượt, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nội đạt 2.857.143 lượt khách, tăng 22,6% so với cùng kỳ 2015); khách du lịch nội địa tại Hà Nội đạt 17.810.000 lượt, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2015; tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 21.810.000 lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2015; tổng thu từ khách du lịch đạt 62.329 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu, trong những năm qua, lượng khách quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh bình quân tăng 8,2%/năm. 

Với sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến TP. Hồ Chí Minh, tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất do Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch TP.Hồ Chí Minh tổ chức cho thấy, TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm đến đầu tiên trong cả nước vinh dự đón vị khách quốc tế  thứ 5 triệu của năm 2016, là thời điểm đánh dấu sự phát triển bền vững của ngành Du lịch TP.Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, một số địa phương khác cũng đạt kết quả tốt là Kiên Giang đón được 5,4 triệu lượt khách (tăng 24% so với năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 319.209 lượt khách (tăng 31,4% so với năm 2015), tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.064 tỉ đồng (tăng 41,9% so với năm 2015); tỉnh Quảng Ninh ước đón 8.350.000 lượt khách (trong đó, có 3.500.000 lượt khách quốc tế, 4.850.000 khách nội địa), tổng thu từ khách du lịch ước đạt 13,329 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng ước đạt 5.400.000 lượt (tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt (tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa ước đạt 5.130.000 lượt khách (tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 2015), tổng thu từ du lịch ước đạt 9.700 tỷ đồng...

Lưu Hiệp
.
.
.