Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh

Thứ Năm, 15/12/2016, 12:56

Nhiều hơn gần 30% so với tháng trước liền kề, số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11 đã đạt mức tăng đáng kể.

Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 11 cao hơn gần 30% so với tháng trước liền kề - Ảnh minh hoạ
Số liệu thông kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 11, đã vượt trên mốc 12.000 chiếc lần thứ hai trong năm 2016. Tháng gần nhất các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô vào Việt Nam nhiều hơn 12.000 xe từ hồi tháng 5, với 12.223 chiếc.

Theo đó, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11 đạt 12.107 chiếc, tương đương giá trị kim ngạch 190 triệu USD, tăng 29.6% về lượng và 17,4% giá trị so với tháng trước liền kề. Giá trị trung bình mỗi xe nhập khẩu vào khoảng 15.700 USD, thấp hơn 1.600 USD so với giá trị tương tự của xe nhập hồi tháng 10.

Ô tô có nguồn gốc từ Thái Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc có số lượng nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất trong tháng vừa qua, với giá trị tương ứng là 3.584, 3.365 và 2.380 chiếc.

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2016, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt 98.802 chiếc với tổng trị giá gần 2,1 tỷ USD, thấp hơn 11% về lượng và 19% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Cho đến trước thời điểm tháng 12/2016, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam hiện đang giữ vị trí dẫn đầu với 30.372 chiếc, tiếp theo là Hàn Quốc với 17.873 chiếc, trong khi đó xe nhập từ Nhật Bản dừng lại ở con số 6.857 chiếc,...

Bên cạnh ô tô nguyên chiếc, giá trị kim ngạch nhập khẩu linh phụ kiện ô tô vào Việt Nam cũng đạt 3,2 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Minh Quang
.
.
.