Ford Ranger trở về nước Mỹ

Thứ Ba, 10/01/2017, 10:16

Sau nhiều năm vắng bóng ngay trên sân nhà Mỹ, Ford Ranger đang tiến gần tới ngày trở về với người tiêu dùng trong nước.

Sau nhiều năm "làm mưa làm gió" ở khắp nơi trên thế giới, Ford quyết định đưa Ranger trở lại thị trường Mỹ - Ảnh: Caranddriver
Thông điệp phát đi từ triển lãm ô tô quốc tế Detroit đang diễn ra tại Mỹ, Ford khẳng định sẽ đưa dòng bán tải Ranger trở lại thị trường nội địa, sau nhiều năm “phiêu du” ở xứ người.

Cùng với Ranger, dòng thể thao đa dụng (SUV) Ford Bronco cũng sẽ trở lại với người tiêu dùng Mỹ kể từ năm 2019. Hai mẫu xe này sẽ được sản xuất ngay tại nhà máy Ford đặt ở thành phố Michigan (Mỹ).

Ranger và Bronco đã không được Ford phân phối tại thị trường Mỹ kể từ năm 2011. Trước khi bị đưa ra khỏi danh mục sản phẩm phân phối ở thị trường nội địa, Ranger luôn có tên trong danh sách xe bán tải bán chạy tại Mỹ.

Sau khi rời Mỹ, mẫu bán tải cỡ trung của Ford cũng nhanh chóng ghi dấu ấn ở nhiều thị trường khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Minh Quang
.
.
.