Thi ảnh Vì bình yên cuộc sống

Ảnh đẹp cuộc thi Vì bình yên cuộc sống (phần 2)

Thứ Hai, 24/10/2016, 14:20
Trong số hàng nghìn tác phẩm dự thi ảnh Vì bình yên cuộc sống, Ban giám khảo đã "đãi cát tìm vàng" để tìm ra 85 bức xuất sắc nhất. Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục giới thiệu tới độc giả những bức ảnh trong vòng chung khảo cuộc thi.
Tác phẩm: Sức mạnh.Vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều người mắc kẹt trong xe dưới vực sâu. Để đưa các nạn nhân lên, các chiến sĩ Công an đã cùng người dân nắm tay nhau, kết thành sợi dây với sức mạnh tập thể để cùng đưa nạn nhân vụ tai nạn khỏi hiện trường. (Ảnh chụp tháng 5/2015). Tác giả Nguyễn Thị Mai(Quảng Nam)
Tác phẩm “Cọc tiêu sống cho xe qua vùng lũ”.Tuyến đường Quốc Lộ 1A, huyết mạch lưu thông Bắc – Nam thường xuyên phải ngập chìm trong lũ. Những chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam đã ngày đêm dầm mình trong lũ, làm cọc tiêu sống để cho những chuyến xe và người an toàn qua vùng lũ. Ảnh chụp tháng 11/2014. Tác giả : Nguyễn Thị Mai (Quảng Nam)
Tác phẩm: “Vì nhân dân phục vụ”. Tháng 8/2012, một cơn lốc lớn quét qua làm cho trên 170 căn nhà của người dân ở huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) bị đổ sập. Trong cơn mưa tầm tã, các chiến sĩ Công an đội mưa dựng lại nhà cửa cho bà con. Tác giả Cao Xuân Lương(Sóc Trăng).
Tác phẩm: Đến với Trường Sa. Tác giả Nguyễn Xuân Tư (Đà Nẵng).
Tác phẩm: Hát giữa đảo xa. Tác giả Nguyễn Xuân Tư (Đà Nẵng).
Tác phẩm: Mắt thần. Camera giám sát an ninh từ nhà trọ công nhân đến Công an Phường 12, Quận Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Minh Hiếu (TP HCM).
Tác phẩm: “Giọt máu nghĩa tình”. Công an Hải Dương tam gia hiến máu tình nguyện. Tác giả Phùng Trọng Tuệ (Hải Dương).
Tác phẩm: "Cháu chào chú ạ" . Lực lược Công an đi tuần gặp và vui đùa với các em bé trong Công viên Bách Thảo. Tác giả Trần Đức Khánh(Hà Nội).
Tác phẩm: “Thao trường mưa đổ” - Huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn trong cơn mưa. Tác giả Trà Minh Thiết (Quảng Trị).
Tác phẩm: “Dầm trong cơn lũ”. Một cán bộ Công an An Giang dầm mình dưới nước, khắc phục đê bao bị lũ cuốn trôi tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang). Tác giả Nguyễn Văn Đức(Cần Thơ).
Tác phẩm: Phòng kiểm tra vật chứng. Tác giả Trần Nhân(Bến Tre).
Tác phẩm: "An toàn cho du khách" - Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, dầm mình trong nước lũ hướng dẫn du khách nước ngoài không được đến các khu vực ngập lụt sâu trong phố cổ. Tác giả Văn Long(Đà Nẵng).
Tác phẩm "Gặt lúa chạy úng". Công an tỉnh Vĩnh phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ về gặt lúa chạy úng giúp dân 6/2016. Tác giả Nguyễn Văn Vượng(Vĩnh Phúc).
Tác phẩm "Diễn tập trên sông Hậu" - Hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất kể thời điểm nào… Đặc biệt là với các phương tiện vận chuyển hành khách trên sông. Song song với việc đầu tư những trang thiết bị mới, việc huấn luyện công tác PCCC trên sông của các Chiến sĩ Cảnh sát PCCC tại Thành phố Cần Thơ là việc làm thường xuyên. Tác giả Phạm Trần Vũ(Cần Thơ).
Tác phẩm "Diễn tập chống khủng bố". Diễn tập đổ bộ đường không chống khủng bố, cứu nạn, cứu hộ trên tàu du lịch  của các Chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm Thành phố Cần Thơ. Tác giả Phạm Trần Vũ(Cần Thơ).
Tác phẩm "Cấp cứu kịp thời". Cảnh sát PCCC cùng y bác sĩ Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cứu thương tại công ty xí nghiệp may 3/2 tại Thị xã Thuận An. Tác giả Nguyễn Văn Tuấn(TP HCM)
Tác phẩm "Dã ngoại  giúp dân". Trung tuần tháng 7/2016, lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hành quân dã ngoại giúp dân ở xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh các chiến sỹ giúp dân thu, gom và sắp xếp cây lác vừa thu hoạch theo thứ tự để che lại tránh mưa. Tác giả Hồ Hoàng Giang(Trà Vinh).
Tác phẩm "Thực hiện ước mơ". Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đã tạo điều kiện, giúp đỡ em ĐỗTuấn Dũng bệnh nhân ung thư thực hiện hóa ước mơ của mình trong ngày sinh nhật lần thứ 10 (tháng 11/2015). Tác giả Trần Khánh Bảo (Đà Nẵng).
Tác phẩm "Lớp học tình thương". Đồng chí Trịnh Thị Trang, sinh viên năm 2, trường Đại học An ninh nhân dân đang giảng bài cho các em thiếu nhi trong chương trình bổ trợ kiến thức hè tại một phòng học của trường THCS Phú Thành B, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tác giả Lê Hoàn (TP HCM).
Tác phẩm "Hướng nghiệp". Đồng chí Cao Thị Hồng Vân, cán bộ Trại giam Đồng Sơn hướng dẫn dạy nghề may cho phạm nhân. Tác giả Mai Văn Quyền(Quảng Bình)
Tác phẩm "Chăm bà". Ngoài giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu úy Đinh Thị H’Nứa (dân tộc Bana) thuộc Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) còn đảm việc nhà, chăm sóc bà trong những lúc đau ốm. Tác giả Từ Ngọc Vũ (Bình Định).
Tác phẩm: Giúp dân làm mùa. Tác giả Vũ Đức Phương (Ninh Bình).
Tác phẩm: Làm sạch dòng sông. Tác giả Vũ Đức Phương(Ninh Bình).
Tác phẩm: Diễn tập hàng không. Cứu người gặp nạn trong diễn tập cứu nạn hàng không. Tác giả Nguyễn Văn Đông(Khánh Hòa).
Tác phẩm: Vượt dòng lũ dữ. Ngày 18/9/2014, hơn 400 học sinh của 2 trường Tiểu học Kim Đồng và Mầm non Hoa Lan (TP Hà Giang) bị kẹt lũ. Đồng chí Khiêm, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Giang cùng đồng đội tham gia cứu hộ các em học sinh. Tác giả Dương Quang Tiến (Huế).
Tác phẩm: Sẵn sàng. Đặc công, người nhái Công an thành phố Cần Thơ thực hành diễn tập nội dung giải cứu con tin trên tàu du lịch. Tác giả Tô Hoàng Vũ (Cần Thơ).
Tác phẩm: Giúp dân dọn lũ. Cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông Thành phố Yên Bái cùng bà con nhân dân đường Mai Hắc Đế , phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái dọn bùn đất sau cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Yên Bái ngày 20/8/2016). Tác giả Nguyễn Văn Miền(Yên Bái).
Tác phẩm: Tận tình chu đáo. Tác giả Phạm Vũ Dũng (Hải Phòng)
Tác phẩm: Nhiệm vụ về đêm. Chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ tại Ngã tư Tràng Tiền, Hà Nội. Tác giả Phạm Vũ Dũng (Hải Phòng).
BTC
.
.
.