Bế mạc Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017", Cúp Báo QĐND

Thứ Năm, 20/07/2017, 15:57

Sáng 20-7, chặng cuối cùng của Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã diễn ra với 24 vòng đua quanh Thành cổ Quảng Trị. Với 24 vòng đua này, các vận động viên (VĐV) phải trải qua quãng đường 52,8km.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua đến dự, chỉ đạo chặng đua cuối cùng (chặng đua thứ 6) và Lễ bế mạc Cuộc đua...

Trước khi vào chặng đua, Ban Tổ chức Cuộc đua đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị. 

Đúng 7h30, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phất cờ lệnh xuất phát chặng cuối của Cuộc đua.
Tay đua Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7 đã cán đích đầu tiên, giành giải Nhất chặng đua cuối cùng.
Sau 1h15'44'', tay đua mang số áo 91- Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7 đã kết thúc vòng đua thứ 24, khi cán đích đầu tiên. Cán đích thứ 2 là tay đua Nguyễn Minh Luận, mang số áo 72, thuộc đội Premium Cycling Vĩnh Long; tiếp đến là tay đua mang số 153- Loic Desriac, thuộc Đội Bike Life Đồng Nai.
Ban Tổ chức Cuộc đua trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV.
Kết quả qua 6 vòng đua, giải Nhất chung cuộc thuộc về tay đua Nguyễn Cường Khang, mang số áo 141, Đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài, mang áo số 43, Đội Dược Domesco Đồng Tháp và giải Ba thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh, mang áo số 01, thuộc Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh.
Trao quà cho các gia đình chính sách. 

Về giải đồng đội, giải Nhất cuộc đua thuộc về Đội Bảo vệ thực vật An Giang, giải Nhì thuộc về Đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, đội Bike Life Đồng Nai giành giải Ba.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc đua và các nhà tài trợ đã trao biểu trưng tặng 2 nhà tình nghĩa, 20 suất quà cho các gia đình chính sách; trao tặng 25 suất học bỗng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên giành thành tích cao trong học tập.

Thanh Bình
.
.
.