Tuyển bóng đá Trung Quốc "khổ không nói hết" vì Covid-19

Thứ Ba, 18/02/2020, 18:45
Vì dịch Covid-19 mà đội tuyển bóng đá Trung Quốc đã và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình thi đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Theo báo chí Trung Quốc vào ngày 18/2, Thái Lan chấp nhận là nơi tổ chức trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Trung Quốc và Maldives ở vòng loại World Cup 2022 nhưng với một điều kiện là không có khán giả để đề phòng lây lan dịch viêm đường hô hấp do virus Covid-19 (chủng mới của virus Corona) gây ra.

Trận đấu trên sẽ diễn ra vào ngày 26/3 tại SVĐ Chang Arena, sân nhà của CLB Buriram United. Chi phí tổ chức trận đấu sẽ được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) chi trả. Trước đó trận đấu này dự định tổ chức diễn ra tại Trung Quốc.

Tuyển bóng đá nam Trung Quốc sẽ phải thi đấu ở Thái Lan trên sân không khán giả vào ngày 26/3 tới. Ảnh: ChinaDaily.

Ngoài trận đấu với Maldives, CFA nhiều khả năng sẽ chọn sân Chang Arena làm địa điểm tổ chức trận Guam vào ngày 31/3 bởi hiện các cầu thủ Trung Quốc hiện không có khả năng nhập cảnh vào Guam.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng A cùng với Syria, Philippines, Maldives và Guam. ĐT Trung Quốc đang đứng thứ 2 tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với chỉ 7 điểm sau 4 trận.

Ngoài trận gặp Maldives và Guam, tuyển Trung Quốc còn 2 trận đấu gặp  Philippines và Syria vào tháng 6. Nếu vào thời điểm đó mà dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành thì tuyển Trung Quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Sau vòng loại thứ 2, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có kết quả tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nguyễn Bình
.
.
.