Nadal lần thứ 12 vô địch Roland Garros

Thứ Hai, 10/06/2019, 07:40
"Ông vua sân đất nện" vượt qua Dominic Thiem trong trận chung kết đơn nam Roland Garros 2019, tỷ số lần lượt là 6-3; 5-7; 6-1; 6-1; để có danh hiệu Grand Slam lần thứ 18 trong sự nghiệp thi đấu của mình.
Rafael Nadal bước vào trận chung kết Roland Garros 2019 (tối 9-6) với quyết tâm rất lớn sau khi những đại kình địch như Nole hay Federer đều đã dừng bước trước đó.
Và đối thủ của tay vợt xứ bò tót là Dominic Thiem. Tay vợt 25 tuổi người Áo đã tạo ra một cú sốc thực sự trước đó khi loại Djokovic ở bán kết.
Và thực sự Thiem đã chứng minh anh vào đến trận chung kết hoàn toàn không phải do may mắn khi thắng được Nadal một set.
Trước đó chính tay vợt hạng 4 thế giới cũng từng khiến Nadal đo ván tại Barcelona Open 2019.
Cũng vì những điều trên mà trận chung kết Roland Garros thu hút rất nhiều sự chú ý của những người hâm mộ quần vợt trên toàn thế giới.
Thậm chí trên khán đài người ta còn thấy sự hiện diện của Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos I (phải) và Hoàng hậu Sophia (trái)
"Tiếp sức" cho Nadal còn có cô vợ sắp cưới Xisca Perello của anh .
Và thực sự ở dưới sân, "bò tót" của một ngày thi đấu bùng nổ đặc biệt trên mặt sân đất nện sở trường của anh.
Phong độ chói sáng của Nadal cùng với sự non nớt về tâm lý của Thiem giúp "ông vua sân đất nện" có chiến thắng trong trận chung kết Roland Garros 2019.
Nadal lập kỷ lục 12 lần đăng quang vô địch Roland Garros (trong đó có 3 năm liên tiếp trở lại đây).
Qua đó giúp Nadal vượt qua vượt qua kỷ lục của huyền thoại Margaret Court với 11 chức vô địch tại Australian Open.
Đích thân Huyền thoại Rod Laver (trái) người từng giành 11 Grand Slam đã xuống sân chúc mừng Nadal.
Nguyễn Bình
.
.
.