Messi và Ronaldo vắng mặt trong lễ trao giải Quả Bóng vàng

Thứ Ba, 04/12/2018, 07:41
Có hai ghế trống trong hàng ghế đầu tại buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2018 nơi vinh danh ngôi sao người Croatia Luka Modric. Hai người vắng mặt trong buổi lễ chính là Ronaldo và Messi.

Messi "ủng hộ" lễ trao giải thông qua việc đăng tải một tấm ảnh lên Instagram trong đó anh và hai cậu con trai Mateo và  Thiago. Tiền đạo Argentina người đứng thứ 5 trong danh sách đề cử giải Bóng vàng năm nay quyết định không tới Paris.

Messi  đăng tải một tấm ảnh cho thấy anh quyết định ở nhà cùng gia đình chứ không tới lễ trao giải.

Ronaldo vắng mặt và chưa có động thái gì nhưng người thân của anh thì lập tức lên tiếng về kết quả của gala trao giải Quả bóng vàng năm nay.

 Chị gái của tiền đạo đang khoác áo Juventus Katia Eveiro mỉa mai buổi gala trao giải khi viết "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho... những ai hiểu về bóng đá " trong khi một người chị khác của Ronaldo thậm chí còn có ý cho rằng kết quả của giải thưởng bị điều khiển bởi... tiền và những quyền lực ngầm.

Luka Modric là người thứ 2 sau Kaka giành được danh hiệu Quả bóng vàng trong kỷ nguyên của Ronaldo và Messi.

Ronaldo đã chỉ đứng thứ 2 sau Luka Modric với chỉ 476 kém hơn người đồng đội cũ tại Real tới gần 300 điểm (Modric nhận được bình chọn tới 753 điểm).  Kể từ năm 2007 đến nay, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thay nhau thống trị danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất thế giới. Ronaldo lần lượt được vinh danh vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017, trong khi Messi đăng quang vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015.

Ricardo Kaka là người gần nhất đánh bại cả Ronaldo và Messi trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng vào năm 2007. Kể từ đó, chưa một cầu thủ nào có thể vượt qua hai siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

N.B.
.
.
.