Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff qua đời

Thứ Sáu, 25/03/2016, 09:02
Tiền đạo huyền thoại kiêm HLV đội tuyển bóng đá Hà Lan, Johan Cruyff đã qua đời ở tuổi 68, trang web riêng của ông đăng thông báo vào đêm 24-3.

Thông báo cho biết gia đình và bằng hữu gần, xa đã ở bên Johan Cruyff khi ông trút hơi thở cuối cùng ở Barcelona sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Trong tháng 2, Cruyff cho biết ông cảm thấy trong lòng đầy tự tin có thể thắng “2-0” trong trận chiến chống lại căn bệnh ung thư phổi. Huyền thoại Hà Lan lạc quan rằng cuối cùng ông sẽ chiến thắng.

Johan Cruyff trong trận chung kết World Cup 1974.

Từng là một tiền đạo, ông đã có công rất lớn khi giúp Hà Lan đạt danh hiệu Vô địch Thế giới tại World Cup 1974 khi đánh bại đội chủ nhà Cộng hòa Liên bang Đức.

Những người yêu mến đặt biệt danh cho ngôi sao Ajax và Barcelona là “Cruyff cuồng phong” bởi phong cách chơi bóng nhanh nhẹn và mạnh mẽ của ông.  Trong sự nghiệp của mình, Johan Cruyff có 3 lần giành danh hiệu Qủa bóng vàng.

Quỳnh Hoa
.
.
.