Cái tên cho cả Ronaldo và Messi “hít khói” là ai?

Thứ Tư, 25/12/2019, 15:21
Không có đối thủ trên sân cỏ nhưng về khoản kiếm tiền thì hai ngôi sao bóng đá “không có cửa” so sánh với tay đấm Floyd Mayweather.
Ngày 25-12, các tờ báo thể thao hàng đầu thế giới đều dẫn lại bản xếp hạng về các vận động viên có thu nhập cao nhất trong 10 năm vừa qua của Forbes.

Theo bản danh sách này thì trong giai đoạn 2010-2019, người “kiếm tiền giỏi nhất” vẫn là võ sĩ đấm bốc 42 tuổi khi anh bỏ túi được hơn 915 triệu USD. Đỉnh điểm là hai trận đấu với Manny Pacquiao và Conor McGregor cũng giúp tay đấm Mỹ có thêm 500 triệu USD.


Võ sĩ đấm bốc người Mỹ là VĐV kiếm tiền nhiều nhất trong một thập kỷ vừa qua. Ảnh: Getty.

Tất nhiên vị trí thứ 2 và 3 vẫn thuộc về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi với lần lượt các mức thu nhập khủng là 800 triệu và 750 triệu. Trong đó Messi hiện là VĐV hưởng lương cao nhất thế giới với mức 65 triệu USD/năm, còn Ronaldo có lượng người theo dõi mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Bản danh sách cũng có sự góp mặt của một loạt cái tên đình đám trong làng thể thao thế giới như tay vợt Roger Federer hay golfer Tiger Wood với nhưng mức thu nhập khổng lồ.

Nguyễn Bình
.
.
.