Việt Nam rơi xuống vị trí 13 trên bảng xếp hạng Olympic

Thứ Hai, 08/08/2016, 17:27
Kết thúc ngày thi đấu thứ 2 tại Olympic, với việc không giành thêm huy chương nào, thể thao Việt Nam đã rơi từ vị trí thứ 6 xuống vị trí 13 trên bảng tổng sắp huy chương.



Tạm dẫn đầu đang là đoàn thể thao Mỹ với 3 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ, xếp sau là Trung Quốc với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. 

Tiếp tục có thêm nhiều VĐV Việt Nam sớm chia tay Olympic. Ở môn bơi lội, kình ngư Hoàng Quý Phước bị loại ở nội dung 200m tự do nam khi chỉ xếp hạng 41 chung cuộc với thành tích 1 phút 50 giây 39. Thành tích này còn kém thành tích tại SEA Games 28 (1 phút 48 giây 96).

Đoàn thể thao Mỹ đang tạm dẫn đầu

Ánh Viên cũng bị loại ở nội dung 400m tự do nữ khi chỉ xếp hạng 26/32 với thành tích 4 phút 16 giây 32. Ở Olympic, Ánh Viên còn tham dự thêm một nội dung nữa là 200m hỗn hợp cá nhân nữ sẽ khởi tranh vào đêm nay (8-8).

Ở môn cử tạ, mặc dù được nhiều kì vọng song cả Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn đều trắng tay rời Olympic bởi phong độ sa sút. 

Ánh Viên được kì vọng sẽ toả sáng trong màn thi đấu đêm nay

Trong khi đó, tại môn thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thanh chỉ được 14.233 điểm ở nội dung nhảy ngựa, 13.800 điểm ở nội dung cầu thăng bằng, không có huy chương.

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, có 3 VĐV Việt Nam bị loại là võ sĩ Judo Văn Ngọc Tú, lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền và kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa.

Trong đêm 8-8, ngoài phần thi của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa sẽ thi đấu nội dung kiếm 3 cạnh nữ; cặp đôi Tạ Thanh Huyền – Hồ Thị Lý thi đấu môn chèo thuyền. 

K. Vy
.
.
.