Sợ lây COVID-19, ban tổ chức giải Ngoại hạng ban hành “luật lạ”

Thứ Năm, 07/05/2020, 15:35
Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh có thể ban hành một số điều luật cấm mới khi các trận đấu được tổ chức trở lại.


Ngày 7/5, Goal dẫn nguồn tin từ báo chí nước Anh cho biết, ban tổ chức giải Ngoại hạng có thể cấm các cầu thủ ở giải này tập trung ăn mừng sau khi ghi bàn, khạc nhổ trên sân hay trao đổi áo đấu...

Những hành động trên vốn là điều rất dễ thấy trên sân không chỉ ở giải Ngoại hạng mà gần như mọi giải đấu trên khắp thế giới. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát thì đây được xem là những hành động tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Những hành động ăn mừng bàn thắng kiểu này tương lai có thể bị cấm. Ảnh: Goal.

Chưa rõ bao giờ lệnh cấm trên được áp dụng tuy nhiên khả năng rất cao về việc phần còn lại của giải Ngoại hạng dự kiến diễn ra vào tháng 6 sẽ diễn ra trên các sân không có khán giả.

Bóng đá châu Âu đang gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19, một loạt giải đấu hàng đầu lục địa già chưa thể quay lại, trong khi tại Pháp ban tổ chức Ligue 1 gần như đã quyết định khép lại mùa giải này do không có khả năng tổ chức những trận đấu còn lại

Bình Nguyễn
.
.
.