Singapore và Philippines đều từ chối đăng cai SEA Games 30

Thứ Hai, 07/08/2017, 09:38
Chính phủ Philippines đã quyết định không đăng cai SEA Games 30 nhằm tập trung nguồn lực tài chính vào việc tái thiết thành phố Marawi bị tàn phá trong cuộc giao tranh với tổ chức IS.

Trong khi đó, Singapore cũng từ chối thay thế Philippines làm chủ nhà Đại hội. Hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ nhóm họp nhằm tìm ra quốc gia đăng cai kì SEA Games sắp tới. 

Chỉ ít ngày nữa, SEA Games 29 do Malaysia đăng cai sẽ chính thức khởi tranh. Việt Nam tham dự Đại hội với thành phần đông nhất từ trước tới nay (681 thành viên, trong đó có trên 400 VĐV), thi đấu 32/38 môn thể thao. Mục tiêu của đoàn là lọt vào Top 3. 

K. Vy
.
.
.