Môn điền kinh có thể bị loại khỏi SEA Games 29

Thứ Sáu, 26/02/2016, 10:01
Ngày 25-2, Hiệp hội điền kinh châu Á cho biết sẽ xem xét việc không cho Malaysia tổ chức thi đấu môn điền kinh ở SEA Games 29. 


Nguyên nhân xuất phát từ chỗ chủ nhà Malaysia muốn loại bỏ một số nội dung thi đấu của môn điền kinh gồm chạy 10.000m, 3000 m vượt rào, 10 môn phối hợp… Đây đều là những môn Malaysia không có thế mạnh tranh chấp huy chương. Hiện tại, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã chấp thuận danh sách 34 môn thi đấu tạm thời do Malaysia đưa ra.

Theo danh sách này, hàng loạt môn thể thao như canoeing, đấu kiếm, judo, cử tạ… cũng bị loại bỏ. Trong khi đó, Malaysia lại bổ sung những môn có thế mạnh, lần đầu xuất hiện ở SEA Games như khúc côn cầu trên băng, trượt băng, cricket…

Từ nay tới cuối tháng 3, các quốc gia Đông Nam Á có quyền lên tiếng về danh sách các môn thi đấu của Malaysia. Danh sách chính thức sẽ được Liên đoàn thể thao Đông Nam Á chốt lại vào tháng 7 tới.

H. Ly
.
.
.