Liverpool có thể mất chức vô địch vì dịch COVID-19

Thứ Bảy, 29/02/2020, 12:03
Đang “băng băng về đích” nhưng Liverpool có thể bị ngáng đường tới chức vô địch sau 30 năm chờ đợi bởi dịch COVID-19.

Đó là thông tin được tờ Telegraph đăng tải đêm 28/2. Tờ báo Anh cho rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi thực tế dịch Covidi-19 đang bùng phát dữ dội trên phạm vi toàn thế giới với 80.000 người ở gần 50 quốc gia đã bị nhiễm trong đó có tới 2.800 trường hợp tử vong.

Ngày 28/2, Thuỵ Sĩ đã ra quyết định tạm hoãn tất cả các sự kiện thể thao có trên 1.000 người tới dự vào cuối tuần này để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trước đó Italia đã hoãn một loạt trận đấu thuộc giải Serie - A đồng thời cho một số trận đấu khác diễn ra trên sân không có khán giả.

Liverpool có thể bị ngáng đường tới ngôi vương vì dịch COVID-19. 

Tại Anh hiện số người nhiễm COVID-19 tăng lên 19 người, và đang có nguy cơ tăng lên nhanh nếu vẫn diễn ra các sự kiện tập trung nơi đông người như bóng đá. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh hiện chưa có tư vấn nào nhằm ngăn ngừa dịch bệnh này. Tuy nhiên, CLB Newcastle mới đây ra quy định cấm các hình thức như bắt tay để phòng tránh bệnh dịch.

Theo  Telegraph nếu dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường Chính phủ Anh hoàn toàn có thể ban lệnh  huỷ toàn bộ sự kiện thể thao trong vòng 2 tháng 4 và 5 là rất dễ xảy ra. Và nếu điều đó xảy ra thì Liverpool có thể mất chức vô địch.

"Không có gì có thể đảm bảo Liverpool sẽ lên ngôi vô địch Premier League nếu mùa giải bị rút ngắn bởi coronavirus. Cũng không có gì đảm bảo rằng 3 đội cuối bảng sẽ không bị xuống hạng, chưa từng có tiền lệ cho trường hợp này", Telegraph cho biết.

Liverpool đang đếm từng ngày chờ nâng cúp vô địch Ngoại Hạng Anh lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi. The Kop đang đứng đầu bảng xếp hạng với 22 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 ManCity. Thầy trò Jurgen Klopp cần thêm 4 chiến thắng nữa là sẽ vô địch.

Trường hợp các trận đấu tháng 4 và 5 bị hủy vì dịch thì khi đó ban tổ chức giải Ngoại hạng sẽ rất khó xử bởi nếu trao chức vô địch  cho Liverpool thì cũng phải tính luôn kết quả của 19 đội còn lại và sẽ có nhiều CLB chịu thiệt thòi, ví dụ như các đội đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu hay đua trụ hạng. Ngược lại nếu chức vô địch không được trao cho Liverpool thì đây quả là điều bất công cho đội chủ sân Anfield và cổ động viên của họ.

Bình Nguyễn
.
.
.