Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Thứ Năm, 22/11/2018, 16:10
Ngày 22-11 tại trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII và ra mắt sách về lịch sử thể thao Việt Nam.

Trung tâm báo chí sẽ hoạt động từ 8h sáng hàng ngày cho đến khi kết thúc các môn thi đấu trong ngày kết thúc. Có mặt trong lễ khai trương, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết trung tâm sẽ là nơi công bố thông tin chính thống liên quan đến đại hội như thành tích các đoàn, diễn biến các môn thi đấu trong ngày. Kết quả thi đấu chi tiết được cập nhật trên trang web Đại hội Thể thao toàn quốc: www.dh8.tdtt.gov.vn

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 10-12 với 36 môn thể thao và 743 nội dung thi đấu gồm: Điền kinh, Bơi, Thể dục(Thể dục dụng cụ, Thể dục Aerobic), Đua thuyền, Bóng đá (Bóng đá 11 người, Bóng đá Futsal nam), Bắn súng, Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Vật, Boxing, Đấu kiếm, Cầu lông, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng ném, Bóng rổ, ...

Các lãnh đạo Tổng cục Thể thao Việt Nam bấm nút khai trương trang web thông tin chính thức của đại hội tại địa chỉ: www.dh8.tdtt.gov.vn

Tính đến hết ngày 21-11, 3 môn thi đấu đã kết thúc là Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao, Bóng rổ nội dung 5x5. Trong đó tại môn Bóng chuyền bãi biển, đoàn Khánh Hòa dẫn đầu với 2 chiếc huy chương vàng và một huy chương đồng, đoàn TP HCM xếp thứ 2 với 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đoàn Hải Phòng xếp thứ 3 với 1 huy chương bạc.

Còn trên bảng tổng sắp huy chương, vị trí số 1 đang thuộc về đoàn Hà Nội. Tính đến hết ngày 21-11, đoàn Hà Nội có 34 huy chương gồm 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng. TP HCM xếp thứ 2 với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Với 2 huy chương vàng ở môn xe đạp địa hình giành được hôm 21-11 giúp đoàn Bình Dương vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Cuốn sách Lịch sử Thể thao Việt Nam.

Trong hôm nay 22-11, sẽ có 3 môn thi đấu được tổ chức là Võ cổ truyền, Aerobic, Bóng rổ nội dung 3X3.

Lễ khai mạc chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào 20h ngày 25-11 trên sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của toàn thể các vận động viên và các đoàn thể thao cả nước.

*Cũng trong dịp này, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã ra mắt cuốn sách Lịch sử Thể dục Thể Thao Việt Nam qua các thời kỳ. Cuốn sách dày hơn 500 trang trình bày quá trình phát triển của thể thao dân tộc Việt Nam từ thời kỳ đầu dựng nước giữ nước cho đến hết Đại hội Thể thao châu Á tại ASIAD 2018 tại Indonesia vừa qua. Qua cuốn sách người đọc có thể tìm thấy một quá trình phát triển và gắn bó lâu dài của thể thao với lịch sử đất nước...

Nguyễn Bình
.
.
.