HLV Park Hang Seo ưu tiên cho các giải pháp củng cố hệ thống phòng ngự

Chủ Nhật, 30/12/2018, 08:35
Trong buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam khi tập huấn tại Qatar, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu điều chỉnh tăng khối lượng và thời lượng vận động, đồng thời ưu tiên cho các giải pháp củng cố hệ thống phòng ngự.
Chiều 29-12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại Qatar.
Khác với buổi tập trước đó, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu điều chỉnh tăng khối lượng và thời lượng vận động cho toàn đội.
Trọng Hoàng đang trong quá trình phục hồi chấn thương rất tốt. Mặc dù vẫn phải tập riêng theo giáo án của HLV thể lực Willander Fonseca, nhưng Hoàng đã bắt đầu được tiếp xúc với trái bóng và không gặp khó khăn với những đường chuyền ở cư ly ngắn và trung bình.
Các bài tập chú trọng đến khả năng kiểm soát bóng của cả đội.
Cả hai thủ môn, Văn Lâm...
... và Bùi Tiến Dũng đều có những bài tập bắt bóng từ các tình huống cố định.
HLV Park Hang Seo liên tục có các chỉ đạo cho học trò trên sân tập.
Chiến lược gia người Hàn đang rất chú trọng đến khả năng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.
Cả đội tỏ ra khá thoải mái sau buổi tập.
Sáng nay (30-12) đội nghỉ hồi phục tại khách sạn, buổi chiều tiếp tục tập trở lại.
B.N. (theo VFF)
.
.
.