Điền kinh lập công, Việt Nam có huy chương Vàng thứ 2

Thứ Hai, 27/08/2018, 20:29
Bùi Thu Thảo với thành tích 6,55 m tại nội dung nhảy xa nữ giành tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD.


Huy chương bạc thuộc về Neena của Ấn Độ với thành tích 6,51m, vị trí thứ 3 thuộc về Xaoling của Trung Quốc (6,5m)

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2018. Tấm huy chương vàng của Thu Thảo đến kịp lúc sau khi một loạt hy vọng của TTVN đã vì nhiều nguyên nhân không thể đến được chiến thắng.

Nguyễn Thu Thảo giành huy chương vàng thứ 2 cho TTVN.

Với riêng Thu Thảo cô gái này đã thực hiện thành công việc đổi màu huy chương tại Á vận hội. Cách đây 4 năm Thu Thảo giành được huy chương bạc tại nội dung này với thành tích 6.44m. Tuy nhiên cũng cần biết rằng tại Sea Games 29 cô gái Việt Nam từng đạt được thành tích 6.68m .

Một điểm thú vị khác là thành tích đạt huy chương vàng tại ASIAD 2014 cũng là 6,55m thuộc về Londa của Indonesia, tuy nhiên năm nay vận động viên chủ nhà chỉ nhảy được 6,45m

Trước đó, Nguyễn Thị Oanh với thành tích 9 phút 43 giây 43 giành huy chương đồng. HCV thuộc về VĐV nhập tịch người Bahrain, Yavi Winfred. Cũng ở môn điền kinh Quách Thị Lan giành HCB nội dung chạy 400m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 30. Trong khi, VĐV của Bahrain giành HCV khi có thời gian 54 giây 48.

B.N.
.
.
.