Cristiano Ronaldo bị cáo buộc trốn 14,7 triệu Euro tiền thuế

Thứ Ba, 13/06/2017, 21:05
Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể phải đối mặt với vụ kiện sau cáo buộc trốn khoản thuế 14,7 triệu Euro.

Văn phòng Công tố Tây Ban Nha tại Madrid đã đệ trình một vụ kiện về gian lận thuế chống lại Cristiano Ronaldo. Theo đó CR7 bị cáo buộc lừa dối các cơ quan thuế Tây Ban Nha số tiền 14,7 triệu euro (16,49 triệu USD).

Trong một tuyên bố hôm 12-6, văn phòng công tố Tây Ban Nha cho biết cầu thủ 32 tuổi đã sử dụng một "cấu trúc kinh doanh" để che giấu các khoản thu nhập khổng lồ từ bản quyền truyền hình của mình tại "xứ sở bò tót " trong giai đoạn từ năm 2011-2014.

CR7 sẽ đau đầu với rắc rối trốn thuế mới này. Ảnh: Reuters

Một công ty đại diện cho CR7 đã dùng nhiều thủ thuật để chuyển tiền tới quần đảo quần đảo Virgin thuộc Anh nơi có mức thuế thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Theo tạp chí Forbes, Ronaldo đang là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới 73,2 triệu bảng (92,89 triệu USD)/ 1 năm chủ yếu đến từ hợp đồng của anh với CLB Real Madrid được ký vào tháng 11-2016 vừa qua.

Hợp đồng này quy định một mức thu nhập cao kỷ lục lên tới 365.000 bảng (463.000 USD) cho siêu sao người Bồ Đào Nha để anh "yên tâm" cống hiến cho Kền kền trắng đến hết mùa bóng năm 2021.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng kiếm "bộn tiền" từ các hợp đồng quảng cáo. Đơn cử như hợp đồng với hãng sản xuất đồ thể thao Nike có giá 790 triệu bảng để sử dụng hình ảnh CR7 trên một loạt sản phẩm của hãng này.

Cuối tháng 5 vừa qua, chính quyền Madrid cũng từng điều tra hoạt động tài chính của Ronaldo vì nghi ngờ anh này đã trốn khoản thuế từ 8-15 triệu euro .

B.N (theo Mirror)
.
.
.