"Búp bê Nga" bị cấm thi đấu 2 năm

Thứ Năm, 09/06/2016, 10:26
Ngày 9-6, BBC đưa tin Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) đã ra lệnh cấm thi đấu 2 năm với tay vợt nữ nổi tiếng của Nga là Maria Sharapova.


Maria Sharapova bị phát hiện sử dụng một chất cấm trong tháng 1-2016 vừa qua tại giải Austrailia Open. "Búp bê Nga" sau đó cho biết đó là thuốc trợ tim và cô  đã dùng từ năm 2006 do các vấn đề sức khỏe.

Hợp chất bị cấm có trong loại thuốc Sharapova dùng mới chỉ được đưa vào danh sách đỏ từ tháng 1-1-2016 và tay vợt người Nga cho biết cô hoàn toàn không biết điều đó. Sharapova bị tạm đình chỉ thi đấu trong 3 tháng từ 26-1 vừa qua.

Maria Sharapova. Ảnh: Getty Image.

Khi biết án phạt của ITF giành cho mình tay vợt Nga cho biết cô sẽ kháng cáo. Trong khi đó hãng chế tạo đồ dùng thể thao Nike cho biết vẫn tài trợ cho Sharapova sau phán quyết trên.

Maria Sharapova là tay vợt nữ đầu tiên của Nga vô địch giải Wimbledon năm 2004 khi mới 17 tuổi. Cô gái tóc vàng cũng được Forbes bình chọn là vận động viên nữ được trả lương cao nhất trong 11 năm liên tiếp trước khi bị Wiliam vượt qua trong năm 2016 với 28,6 triệu bảng so với 21,9 triệu bảng.

B.N(theo BBC)
.
.
.