Ngày thi đấu đầu tiên SEA Games 30: Việt Nam giành 10 HCV

Chủ Nhật, 01/12/2019, 22:15
Trong ngày thi đấu đầu tiên Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã xuất sắc giành được 10 huy chương vàng (HCV) để tạm thời chiếm vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Công đầu trong thành tích này thuộc về bộ môn võ gậy Arnis với 3 tấm HCV. Trong tối ngày 1-12, Vũ Thị Thanh Bình đã  thắng võ sĩ chủ nhà Jude Oliver Marie Rodriguez ở chung kết hạng dưới 55 kg nữ, ngay sau đó đến lượt chiến thắng của Đào Thị Hồng Nhung ở hạng cân dưới 60 kg. Nguyễn Thị Cẩm Nhi là người khép lại ngày thi đấu thành công của TTVN với chiếc HCV ở hạng cân 65 kg.

Đoàn TTVN hiện đang đứng thứ 2 sau Philippines trên bảng tổng sắp huy chương. Ảnh chụp màn hình.

Đoàn TTVN cũng đã giành được 7 HCV do công củanĐinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ); Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ quickstep); Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg nữ); Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, dance jive); Lại Gia Thành (cử tạ, 55 kg nam); Trần Thương (kurash, dưới 90 kg nam); Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ).

Đáng chú ý trong 10 chiếc HCV này thì thành tích (264 kg, cử giật 122 kg và cử đẩy 142 kg) của đô cử Lại Gia Thành đã xác lập kỷ lục mới của đại hội. Cử tạ - một trong những môn Olympic cơ bản, đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên đầy thành công với việc thâu tóm trọn bộ 2 HCV ở 2 hạng cân tham gia.

Cùng với chiến thắng của U22 Việt Nam hôm nay là một ngày vui cho TTVN. Ảnh: CTV từ Manlina

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Thể thao Việt Nam đã thành công rực rỡ với việc giành được 10 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ, tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau chủ nhà Philippines. Thành tích này bỏ xa Thái Lan (vị trí thứ 3) hiện chỉ có 5 HCV.

Ngay trong tối 1-12, Đoàn TTVN cũng đã tiến hành thưởng nóng cho các VĐV đoạt HCV. Trưởng Đoàn TTVN ông Trần Đức Phấn cho biết sẽ thưởng nóng 25 triệu đồng cho mỗi chiếc HCV. Riêng chiếc HCV đầu tiên ở môn Xe đạp của Như Quỳnh được Đoàn thưởng nóng thêm 10 triệu nữa.

Ngày mai 2-12, Đoàn TTVN sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn: Bóng rổ, Tennis, Cử tạ, Wushu, Bóng chuyền, Arnis, Kurush, Bi sắt, Cờ vua, Pencak Silat, Bóng chuyền bãi biển, Xe đạp…

Bình Nguyễn
.
.
.