Bế mạc giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam tranh Cúp Báo CAND lần thứ 10

Thứ Hai, 07/11/2016, 00:16
Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 6-11, giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam tranh Cúp Báo CAND lần thứ 10 đã bế mạc tại Cung văn hoá thể thao Quần Ngựa.


Tham dự lễ bế mạc có ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; ông Phạm Đức Thành, Tổng Thư kí Liên đoàn bóng bàn Việt Nam; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND.

Về phía Ban tổ chức có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải; ông Tống Đức Thuận, Phó Tổng thư kí Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức. Kết thúc giải đấu, VĐV Nguyễn Thị Nga đã đăng quang ngôi vô địch đơn nữ trong khi VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh vô địch đơn nam.

Các đại biểu và Ban Tổ chức giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 10 Cúp Báo Công an nhân dân. Ảnh: Xuân Trường.

Trong ngày thi đấu cuối cùng đã diễn ra hàng loạt trận chung kết các nội dung. Ở nội dung đơn lãnh đạo hạng A, VĐV Vũ Văn Vượng (Ban Tổ chức Trung ương) giành HCV, VĐV Phạm Đức Thành (Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam) giành HCB, cùng giành HCĐ là VĐV Vũ Nguyên Thái (Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hải Phòng) và Võ Đại Hải (Viện trưởng Viện Lâm nghiệp Việt Nam).

Ông Phạm Đức Thành, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên đoạt giải tại nội dung đôi nam nữ cấp lãnh đạo B.

Ở nội dung đôi nam lãnh đạo hạng A, VĐV Trần Mạnh Hùng và VĐV Vũ Đức Tuấn giành HCV; VĐV Võ Đại Hải và VĐV Tô Đức Hoàng giành HCB; VĐV Vũ Văn Vượng - VĐV Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Minh - Đào Vĩnh Giang giành HCĐ. Ở nội dung đơn nam lãnh đạo hạng B, VĐV Mạc Xuân Tùng (Tổng cục Thể dục Thể thao) giành HCV, VĐV Bùi Thế Nghĩa (Vụ Bóng bàn) giành HCB, VĐV Nguyễn Ngọc Đông và Hoàng Liên Sơn giành HCĐ.

Ở nội dung đôi nam nữ cấp lãnh đạo hạng B, VĐV Đặng Việt Hưng và VĐV Lương Thị Tám (Báo CAND) giành HCV; VĐV Hoàng Thị Hải Yến và Nguyễn Hồng Quang giành HCB; VĐV Châu Tuấn Nghĩa - Nguyễn Bích Ngọc và Trần Nguyễn Bảo Thy - Nguyễn Thắng giành HCĐ. Ở nội dung đồng đội hạng C, đội Hà Nội T&T 5 giành HCV; TTTA Thái Nguyên giành HCB; Đà Nẵng Super League và Hải Dương giành HCĐ. Ở nội dung đồng đội hạng D, đội DNT1 giành HCV; Hữu Nghị Sao Đỏ giành HCB ; AMS 3 và Vinh Phúc Thành Nam giành HCĐ. Ở nội dung đồng đội hạng A, đội Thiên Thành giành HCV, đội Bạch Mai giành HCB, đội Hải Dương và Minh Phúc Nam Định giành HCĐ.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại Lễ bế mạc.

Ở nội dung đồng đội hạng B, giành HCV là đội Hà Nội T&T 3; HCB thuộc về đội Công ty Chứng khoán May Bank Kim Eng; đội Đại Long Shop BB1 và Xiom giành HCĐ. 

Ở nội dung đơn U10, VĐV Nguyễn Minh Hiếu (Hải Dương 1) giành HCV, VĐV Trần Việt Anh (Hải Dương 2) giành HCB, VĐV Nguyễn Anh Đại (Thư Sport Đà Nẵng) và VĐV Đồng Lê Xuân Hiếu (Hải Dương 1) giành HCĐ. Ở nội dung đồng đội U10, HCV thuộc về đội Hải Dương 1, HCB thuộc về Hải Dương 2, HCĐ được trao cho đội Bóng bàn Duy Hưng và đội Hà Nội T&T.

Ở nội dung đồng đội U8, đội Đại Long Shop bóng bàn 7 giành HCV, đội Mizuno giành HCB, đội Advance Việt Nam 1 và Thư Sport Đà Nẵng giành HCĐ. Ở nội dung đơn U8, VĐV Phùng Phương Linh (Đại Long shop 7) giành HCV, VĐV Trần Diệu Linh (Đại Long shop 7) giành HCB, VĐV Nguyễn Duy Long (Advance Việt Nam 1) và VĐV Nguyễn Tiến Dũng (Thư Sport Đà Nẵng 1).

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biển tập Báo CAND, Trưởng Ban Tổ chức Giải trao huy chương cho các vận động viên đoạt giải tại nội dung đơn nữ chuyên nghiệp.

Chiều 6-11, nhà thi đấu Quần Ngựa đông nghẹt khán giả, một phần vì rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, phần khác là do trong ngày thi đấu cuối cùng diễn ra hàng loạt trận chung kết hấp dẫn. Được mong đợi nhất là trận chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp, đơn nữ chuyên nghiệp.

Trận chung kết đơn nam là cuộc giao tranh quyết liệt giữa Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) và Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T). Sự khác biệt giữa lối đánh đầy sung sức của Tuấn Anh với lối đánh từng trải, dày dạn kinh nghiệm của Tuấn Quỳnh đã tạo ra sức cuốn hút cho khán giả. Những tiếng vỗ tay không ngớt trên khán đài.

Kết thúc trận đấu, Đoàn Bá Tuấn Anh đã có chiến thắng tuyệt đối 3-0 để đăng quang ngôi vô địch đơn nam. Ở trận chung kết đơn nữ, VĐV Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) gặp Nguyễn Thị Thu Hà (Hải Dương).

Không ngoài dự đoán, tay vợt Nguyễn Thị Nga đã đánh bại tay vợt Hải Dương với tỉ số 3-1. Thiếu vắng Mai Hoàng Mỹ Trang, tay vợt Hà Nội không có đối thủ tại giải. Trước đó, Nguyễn Thị Nga cũng tạo ra dấu ấn đặc biệt khi giành HCĐ tại SEA Games 2015.

Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam tranh Cúp Báo CAND lần thứ 10 đạt kỉ lục về số lượng VĐV tham dự. Năm nay, giải có sự góp mặt của gần 800 VĐV đến từ 120 đội trên cả nước, trong đó có  những tay vợt hàng đầu Việt Nam như Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Tiến Đạt, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thu Hương... Đây là giải đấu do Báo CAND tổ chức thường niên nhằm tạo ra sân chơi cho những người yêu thích bóng bàn Việt Nam, từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Miên cho biết, trong 4 ngày thi đấu vừa qua, các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn để tìm ra nhà vô địch. Đặc biệt, giải năm nay còn có sự tham gia của gần 100 VĐV lứa tuổi U8, U10.

Điều này không chỉ tạo ra nét mới lạ cho giải mà còn là dịp để tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng những VĐV nhí tài năng nhằm bổ sung cho các đội tuyển trẻ, qua đó từng bước tạo ra diện mạo mới cho bóng bàn Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao giải đồng đội cho các vận động viên hạng U8.
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải  nội dung đồng đội Hạng B.
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải  nội dung đồng đội Hạng D.
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải nội dung đồng đội Hạng C.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, Trưởng Ban Tổ chức Giải và ông Tống Đức Thuận, Phó Tổng thư kí Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Phó trưởng ban Tổ chức giải trao giải cho các đội đoạt thành tích tại nội dung Đồng đội hạng A.
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải  nội dung đơn nghiệp dư.
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải nội dung đơn nhi đồng U8.

Báo CAND giành HCV nội dung đôi nam nữ lãnh đạo hạng B

Trận chung kết đôi nam nữ cấp lãnh đạo hạng B đã diễn ra kịch tính giữa cặp đôi VĐV Đặng Việt Hưng (Báo CAND) - Lương Thị Tám và cặp đôi VĐV Hoàng Thị Hải Yến - Nguyễn Hồng Quang. Với thắng lợi 3-1, cặp đôi Việt Hưng - Lương Thị Tám xuất sắc giành HCV.

Trong ván mở màn, phong độ thi đấu ấn tượng đã giúp cặp đôi của Báo CAND vượt lên thắng 11-9. Bước sang sét đấu thứ 2, cặp đôi Hải Yến - Hồng Quang cân bằng lại thế trận bằng chiến thắng 12-10. Ở ván 3, cặp đôi Việt Hưng – Lương Thị Tám lại vượt lên giành thắng lợi 12-10.

Trong ván 4 quyết định thắng bại, cả hai cặp đôi thi đấu quyết liệt, cạnh tranh từng điểm số, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Thắng lợi chung cuộc 3-1, cặp đôi Đặng Việt Hưng - Lương Thị Tám giành HCV.

Đây là lần đầu tiên hai VĐV Đặng Việt Hưng và Lương Thị Tám đánh cặp cùng nhau song đã thể hiện được sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.

Đánh giá về thắng lợi này, VĐV Việt Hưng cho biết: "Đối thủ của chúng tôi có lối chơi hết sức khó chịu. Cả hai VĐV Hồng Quang và Hải Yến đều sử dụng kĩ thuật tay trái, lại có trình độ rất đồng đều, gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Riêng VĐV Hải Yến đã từng thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Hải Dương. Để có HCV, chúng tôi đã phải cố gắng hết sức mình trong từng pha bóng".

K.Vy – T.Trang
.
.
.