Bế mạc Giải bóng bàn mở rộng 50 năm thành lập Học viện CSND

Thứ Năm, 26/04/2018, 21:27
Sau 1 ngày tranh tài, chiều 26-4, Giải bóng bàn mở rộng 50 năm thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân đã kết thúc tốt đẹp.

Tại nội dung thi đấu đôi nam cấp lãnh đạo, vận động viên Việt Hưng và Khổng Hà Báo CAND đã giành giải Ba đôi nam lãnh đạo.

Giải với sự tham gia tranh tài của các vận động viên đến từ 6 đội tuyển gồm: Báo CAND, Học viện Chính trị CAND, Bệnh viện Bạch Mai, Học viện Cảnh sát nhân dân 1, Học viện Cảnh sát nhân dân 2 và Đài tiếng nói Việt Nam thi đấu ở các nội dung: thi đấu đồng đội theo thể thức Olympic (4 trận đơn và 1 trận đôi) và thi đấu đôi nam lãnh đạo.


Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang cùng các đơn vị đạt giải chụp ảnh lưu niệm .

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ: Giải bóng bàn đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Sau 1 ngày thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, nhiều trận đấu diễn ra rất hay, sôi nổi đầy kịch tính dưới sự điều hành trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, trung thực và đúng luật của đội ngũ trọng tài; sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. 

Giải thi đấu thực sự là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân, duy trì và góp phần đẩy mạnh chất lượng rèn luyện thể chất, sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn Học viện, bên cạnh đó tăng cường tình cảm đoàn kết, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị.

Kết thúc giải đấu, ở nội dung đôi nam lãnh đạo giải Nhất thuộc về vận động viên (VĐV) Đặng Xuân Khang và Nguyễn Duy Minh (Học viện CSND 1); giải Nhì thuộc về VĐV Phạm Song Hà và Nguyễn Tuấn Anh (Học viện CSND 3) và giải Ba thuộc về VĐV Đặng Việt Hưng và Khổng Hà (Báo CAND). 

Ở nội dung đồng đội, giải Nhất thuộc về Học viện CSND; giải Nhì thuộc về Học viện CSND và đồng giải ba thuộc về Bệnh viện Bạch Mai và Đài tiếng nói Việt Nam.
Hồng Vân
.
.
.