16 tay vợt bóng bàn hàng đầu Việt Nam tranh tài "mở hàng" năm 2017

Thứ Tư, 04/01/2017, 12:33
16 tay vợt hàng đầu Việt Nam, trong đó có nhà vô địch đơn nam Đông Nam Á 2016 Nguyễn Anh Tú tranh tài tại Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2017 lần thứ 1.


Sáng 4-1, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp mặt giới thiệu “Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2017” lần thứ 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nội Bài tổ chức. Giải đấu nhằm tạo ra một sân chơi đỉnh cao cho các VĐV Bóng bàn chuyên nghiệp nam trong nước. 

Sáng 4-1, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi Họp báo giới thiệu “Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2017”  lần thứ 1 

Giải đấu có sự quy tụ của 16 tay vợt hàng đầu Việt Nam, trong đó có nhà vô địch đơn nam Đông Nam Á 2016 Nguyễn Anh Tú cùng hàng loạt tay vợt tên tuổi trong làng bóng bàn Việt Nam đều góp mặt như Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa), Trần Tuấn Quỳnh (T&T), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam (Quân đội)…

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức hy vọng, sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên cả nước, tạo điều kiện cho những tay vợt chuyên nghiệp gặp gỡ, giao lưu; nâng cao trình độ để chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế.

VĐV Đinh Quang Linh với vai trò Trưởng BTC phát biểu tại buổi gặp mặt.

Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2017 lần thứ 1 sẽ thi đấu duy nhất 1 nội dung đơn nam, 16 VĐV sẽ chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 VĐV thi đấu vòng tròn trong đó 2 VĐV nhất, nhì bảng được vào tứ kết.

Đây cũng là giải bóng bàn có giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay trong làng bóng bàn Việt Nam cho nội dung đơn. Theo đó, tay vợt vô địch sẽ nhận giải thưởng 60 triệu đồng, á quân nhận 40 triệu đồng, hạng ba nhận 20 triệu đồng.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi gặp mặt báo chí công bố Giải.

Ban Tổ chức tin tưởng “Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2017” sẽ đem đến cho khán giả nhiều đường bóng hay, nhiều pha bóng đẹp, nhiều trận đấu gay cấn, hứa hẹn một mùa giải đầy lôi cuốn, hấp dẫn.

Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2017 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 7/1-8/1 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội).

Trần Ngọc
.
.
.