Iran và Trung Quốc cải thiện mối quan hệ sau lệnh trừng phạt Iran

Chủ Nhật, 24/01/2016, 07:54
Iran và Trung Quốc đã thiết lập một quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn sau cuộc hội đàm tại Tehran giữa hai tổng thống.

Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đến thăm Iran kể từ khi lệnh trừng phạt quốc tế đã được dỡ bỏ.

Hai nhà lãnh đạo đã ký 17 thỏa thuận về một loạt các vấn đề để thúc đẩy thương mại với số tiền lên tới 600 tỷ đô la Mỹ.

Tổng thống Iran- ông Hassan Rouhani cho biết ông và ông Tập đã ký một " tài liệu trong toàn bộ 25 năm" về quan hệ chiến lược.

Họ cũng thảo luận về chủ nghĩa khủng bố, bất ổn ở Trung Đông, cũng như "khoa học, công nghệ hiện đại, văn hóa, du lịch ... an ninh và vấn đề quốc phòng," Tổng thống Rouhani phát biểu trên truyền hình Iran.

Ông Tập Cận Bình- Nhà lãnh đạo đầu tiên đến thăm Tehran trong một thập kỷ qua.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đáp ứng yêu cầu của Lãnh tụ tối cao Iran- Ali Khamenei tại  chuyến đi thăm trong vòng 24 giờ của mình.

Ông là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên đến thăm Tehran trong hơn một thập kỷ.

Lênh trừng phạt quốc tế đối với Iran đã được dỡ bỏ vào tuần trước . Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và cả hai nước đều hy vọng mối quan hệ mạnh mẽ sẽ tiếp tục trong thời đại mới sau lệnh trừng  phạt Iran, BBC đã đưa tin.

Vũ Thảo Hương
.
.
.