Nga sẽ chuyển giao cho Iran 'rồng lửa' S-300 trong vài tháng tới

Thứ Sáu, 11/03/2016, 21:25
Nga sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 cho Iran vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Hợp đồng này được tiếp tục sau khi lệnh trừng phạt với Iran được gỡ bỏ.


Theo ông Sergey Chemezov người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho biết, việc chuyển giao sẽ diễn ra trong vòng nửa năm tới và kết thúc vào cuối năm 2016.

Hợp đồng được kí từ năm 2007 và có giá 800 triệu USD. Tuy nhiên sau đó Moscow đã đóng băng hợp đồng này vì các lệnh cấm vận của quốc tế với Iran. Năm 2010, Iran đã kiện Nga ra tòa án quốc tế và đòi bồi thường 4 tỷ USD.

Tháng 4-2015, Tổng thống Nga Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu S-300 tới Iran.  Đầu tháng 3-2016, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan đã công bố Tehran sẽ nhận được hệ thống phòng không của Nga vào 20-3-2016.

Ông Chemezov giải thích việc chậm chễ trong việc giao hàng từ phía Nga ra do vụ kiện của Iran tại tòa án quốc tế vẫn có hiệu lực. "Chúng tôi đã đồng ý với Iran rằng, vụ kiện sẽ được thu hồi ngay sau khi lô hàng đầu tiên được chuyển giao" - Ông Chemezov cho biết.

Theo các chuyên gia Iran sẽ nhận được các giàn tên lửa  S-300PMU-2 Favorit, được sản xuất bởi công ty Almaz-Antey. Các hệ thống tên lửa này cùng với máy bay chiến đấu Su-30 sẽ là các thương vụ vũ khí lớn giữa Nga và Iran.

S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa Nga do Tổng công ty khoa học công nghiệp Almaz sản xuất dựa trên phiên bản S-300P đầu tiên. Hệ thống S-300 đã được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình cho Lực lượng Phòng không Xô Viết. Các biến thể sau đó được phát triển để đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Mỗi xe kiêm bệ phóng tên lửa có thể mang từ 4 đến 16 tên lửa. Hệ thống S-300PMU-2 với tầm hoạt động lên tới 195 km (121 dặm) cùng tên lửa 48N6E2 mới. Riêng hệ thống S-300VM (Antey 2500) với tên lửa 9M83ME có tầm bắn lên tới 200 km.

Bình Nguyễn (theo RT)
.
.
.