Iran "khoe" tiểu đoàn S-300 đầu tiên

Chủ Nhật, 17/04/2016, 21:29
Ngày 17-4, truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh cho thấy một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh ở phía nam Teheran.

 

Buổi lễ duyệt binh nhân ngày Quân đội quốc gia Iran có sự hiện diện của Tổng thống nước này Hassan Rouhani. Các hệ thống S-300 của Iran do Nga sản xuất và mới đây Teheran cũng tuyên bố họ nhận được tiểu đoàn tên lửa đầu tiên từ Moscow.

Hợp đồng mua 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 PM1 giữa Nga và Iran được ký vào năm 2007. Tuy nhiên Nga đã tuyên bố đình chỉ hợp đồng vào năm 2010 bởi một nghị quyết của Liên Hợp Quốc thời điểm đó cấm bán các loại vũ khí cho Teheran.

Vào năm 2015, Moscow cho biết sẽ cung cấp các hệ thống S-300 sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và 6 cường quốc thuộc nhóm P5+1.

Ngoài S-300, Nga còn có thể cung cấp cho Iran các máy bay chiến đấu Su-30, tên lửa Tor, xe tăng T-90.

Bình Nguyễn (theo Fars)
.
.
.