IS rầm rộ tiến đánh cảng dầu Sidra của Libya

Thứ Ba, 05/01/2016, 14:47
Bị chặn nguồn cung dầu mỏ tại Syria và Iraq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã quyết định mở rộng địa bàn bành trướng sang quốc gia láng giềng Libya và bắt đầu tiến đánh để chiếm đóng cảng dầu Sidra từ hôm 4-1. 
Hãng tin BBC cho biết, trong một cuộc đụng độ với các chiến binh IS hôm 4-1, 2 nhân viên an ninh thuộc lực lượng bảo vệ các nhà máy lọc dầu của Libya tại Sidra đã bị sát hại. IS đã giành được quyền kiểm soát ở khu vực Bin Jawad, cách Sidra 30km về phía Tây sau khi chiếm được thành phố Sirte hồi tháng 12 năm ngoái.

Cơ quan tình báo Pháp nhận định, việc tiến tới Sidra của IS là nhằm mục đích sở hữu được những mỏ dầu lớn ở đây. Hồi tháng 10 năm ngoái, IS cũng mở một cuộc tấn công nhưng bất thành. Hãng AP dẫn lời một quan chức quân đội Libya cho hay, hôm 4-1, một đoàn gồm 12 xe đã bắt đầu chiếm đánh các khu vực theo đường dẫn từ Sirte tới Sidra.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã quyết định mở rộng địa bàn bành trướng sang quốc gia láng giềng Libya
Anh Tuấn (Theo BBC)
.
.
.