Ethiopia: Thảm sát 140 người, bắt cóc 39 trẻ em

Chủ Nhật, 17/04/2016, 10:06
Ngày 17-4, chính quyền Ethiopia cho biết, các tay súng đã bắt cóc 39 trẻ em sau khi giết hại 140 người tại tỉnh Gambella gần biên giới nước này và Nam Sudan.

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin Ethiopia Getachew Reda nói, những kẻ tấn công là thành viên bộ lạc Murle đang cư ngụ tại nước sáng giềng Nam Sudan.

Theo ông Reda, lực lượng an ninh nước này đang truy đuổi theo những kẻ tấn công và tiêu diệt khoảng 60 tên.

Ethiopia là nơi trú ngụ của hàng ngàn người tị nạn Nam Sudan. Những người tị nạn di chuyển đến Ethiopia sau khi cuộc chiến bùng phát giữa Tổng thống NamSudan Salva Kiir và Phó Tổng thống  Riek Machar.

Ông  Riek Machar sau bị bị truất phế đã tập hợp các chiến binh nổi dậy chiến đấu với quân chính phủ. Hiện ông  Riek Machar đang dự định quay lại thủ đô để thực thi hiệp định hòa bình.

Bộ trưởng Reda cho biết, các tay súng bộ lạc Murle không có liên kết với cả phe chính phủ NamSudan và phiến quân, họ từng  nhiều lần tràn sang Ethiopia nhằm cướp gia súng và trẻ em về làm sở hữu

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.