Thảm sát Trại Speicher: Iraq kết án tử hình 40 bị cáo

Thứ Sáu, 19/02/2016, 10:37
Iraq kết án tử hình 40 bị cáo trong vụ sát hại 1.700 tân binh tại một căn cứ của Mỹ trong năm 2014.

Vụ thảm sát Trại Speicher được thực hiện từ một nhóm gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS). Sự bất bình về vụ thảm sát đã huy động lực lượng dân quân Shia Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Nhiều người trong số những người bị kết án đã kháng cáo lại phán quyết trước đó.

IS phát hành hình ảnh và video ghi lại vụ thảm sát năm 2014.

Ngôi mộ tập thể được phát hiện khi lực lượng chính phủ Iraq chiếm lại khu vực này, bao gồm thị trấn gần Tikrit, vào năm 2015.

Ngôi mộ tập thể được phát hiện khi lực lượng chính phủ Iraqchiếm lại khu vực này.
Nhà nước Hồi giáo bắt người dân tại Tikrit, trước khi giết chết họ.
Dân quân Shia Iraq mang quan tài của binh sĩ thiệt mạng trong vụ thảm sát Speicher.

Hôm thứ Năm, một tòa án ở Baghdad đã kết án 40 bị cáo trong vụ giết người, theo luật chống khủng bố đưa tin.

Bảy bị cáo đã được tự do vì thiếu bằng chứng, một phát ngôn viên tư pháp cho biết.

Quan chức tư pháp nói với hãng tin AFP rằng tất cả 47 bị cáo đều là người dân Iraq. 24 bị cáo trong số đó đã kháng án.

Một số khẳng định họ không ở gần Tikrit tại thời điểm vụ thảm sát, trong khi những người khác nói rằng họ không được luật sư giúp đỡ hoặc bị buộc phải thú nhận do tra tấn.

IS  công bố hình ảnh và video sau cuộc thảm sát cho thấy binh sĩ bị xếp lên xe và buộc phải nằm úp mặt xuống đất trước khi bị bắn chết.

Vũ Thảo Hương
.
.
.