Đến lượt Iran tố Thổ Nhĩ Kỳ buôn lậu dầu với IS

Thứ Bảy, 05/12/2015, 13:50
Iran đã có bằng chứng về hoạt động buôn bán dầu bất hợp pháp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và sẵn sàng cung cấp cho chính quyền Ankara cũng như cộng đồng quốc tế. 
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn IRNA hôm 4-12, Thư ký hội đồng cố vấn Mohsen Rezaie cho biết, chính phủ Iran đã có đủ bằng chứng gồm hình ảnh và các đoạn băng video quay cảnh những chuyến xe tải chở đầy các thùng dầu tiến vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ông Mohsen Rezaie cho biết, Tehran sẵn sàng cung cấp những bằng chứng này trên các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng quốc tế. Đồng thời, ông Mohsen Rezaie cũng kêu gọi các quốc gia thành viên trong liên minh chống IS phải đồng tâm hiệp lực hơn nữa trong cuộc chiến này.

  

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cho công bố các bản đồ và hình ảnh chụp qua vệ tinh để chứng minh là Thổ Nhĩ Kỳ đã mua dầu thô của IS từ Syria và Iraq vận chuyển sang rồi tuồn ra thị trường đen thế giới. 

Bức ảnh mà Bộ Quốc phòng Nga cung cấp về đường vận chuyển dầu lậu của IS. Ảnh: RT

Phía Nga còn cho rằng, cả gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đều liên quan đến chuyện làm ăn này.

SThương (Theo RT)
.
.
.