Ấn Độ: Căn cứ không quân gần biên giới Pakistan bị tấn công

Thứ Bảy, 02/01/2016, 10:44
Ngày 2-6, một căn cứ không quân của Ấn Độ gần biên giới với Pakistan đã bị nhiều tay súng tấn công.


Nhân chứng cho biết có nhiều tiếng súng đã vang lên trong căn cứ không quân Pathankot  và một đơn vị biệt kích gần đó. Theo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ Nitin Wakankar cho biết hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.

Giới chức an ninh địa phương cho biết thêm, những kẻ tấn công đã sử dụng một chiếc xe cảnh sát bị bắt cóc trước đó, 4 hoặc 5 tay súng còn mặc cả quân phục Ấn Độ.

Trực thăng đã được gọi đến sau cuộc tấn công. Ảnh: Reuters.

"Cuộc tấn công diễn ra vào khoản 03h30, những thủ phạm còn sống sót đã ẩn nấp tại các cơ sở bị tấn công. Chúng tôi tin chúng thuộc nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed", một viên chức an ninh cho biết.

Biên giới của Ấn Độ - Pakistan thường có các cuộc tấn công của nhiều nhóm vũ trang. Trong tháng 8-2015, 7 người đã thiệt mạng khi nhiều tay súng tràn vào một đồn cảnh sát gần biên giới tại quận Gurdaspur.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.