Vụ ám sát ông Kim Jong Nam: Malaysia ra lệnh bắt một nhân viên Air Koryo

Thứ Sáu, 03/03/2017, 18:31

Bukit Aman (Cảnh sát Hoàng gia Malaysia) hôm 3-3 đã phát hành lệnh truy nã đối với một tiếp viên của hãng hàng không Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên Air Koryo để hỗ trợ công tác điều tra vụ sát hại ông Kim Jong Nam.

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết lệnh truy nã đã được ban hành để bắt Kim Uk Il, 37 tuổi.

“Chúng tôi đã cho anh ta thời gian hợp tác nhưng anh ta đã không làm như vậy”, ông Abu Bakar cho biết.

Kim Uk Il-nhân viên Air Koryo 

“Vì vậy, lệnh truy nã này được công bố để buộc anh ta phải hợp tác”, ông cho biết thêm.

Ông Abu Bakar cũng xác nhận có một lá thư yêu cầu hợp tác từ Bí thư thứ 2-Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên, Hyon Kwang Song.

Ông Kim Jong Nam bị 2 phụ nữ ám sát vào ngày 13-2 bằng chất độc thần kinh VX tại Cảng hàng không Quốc tế Kuala Lumpur chỉ vài phút trước khi ông lên một chuyến bay đến Macau, Trung Quốc.

Hai nữ nghi phạm, Siti Aisyah (Indonesia) và Đoàn Thị Hương (Việt Nam) bị bắt sau một ngày gây án.

Tòa án Malaysia đã kết tội 2 nữ nghi phạm tội giết người. Cả 2 nghi phạm cho biết họ bị lợi dụng dẫn đến hành vi phạm pháp.

Trúc Phạm
.
.
.