Vì sao vụ phóng hỏa xưởng phim Nhật Bản gây thương vong lớn?

Thứ Hai, 22/07/2019, 16:00
Đài truyền hình Nhật Bản NHK ngày 22-7 hé lộ, việc khói lan quá nhanh đã khiến phần lớn nạn nhân trong vụ phóng hỏa gây cháy lớn tại xưởng phim Kyoto không thể đủ sức mở cửa thoát hiểm để chạy ra ngoài. 


Vụ phóng hỏa được thực hiện bởi một tên sát nhân 41 tuổi nhằm vào xưởng phim 3 tầng của hãng phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Kyoto hôm 18-7 đã để lại hậu quả nghiêm trọng và nỗi đau to lớn trong lòng người dân Nhật Bản.

34 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ cháy xưởng phim xảy ra tại thành phố Kyoto và gần 40 người khác bị thương, trong đó khoảng 10 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ phóng hỏa được nhận định là vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất trong gần 2 thập kỷ qua tại đất nước mặt trời mọc.

Hiện trường vụ phóng hỏa gây cháy xưởng phim hoạt hình Kyoto. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin do đài truyền hình NHK cung cấp, trong tổng số 34 nạn nhân thiệt mạng, có tới 19 thi thể được tìm thấy trong tư thế đè lên nhau trên lối cầu thang dẫn lên sân thượng của tòa nhà. Phần lớn các nạn nhân tử vong vì ngạt khói.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng cảnh sát khẳng định, chiếc cửa thoát hiểm nằm gần sân thượng của tòa nhà đã không thể mở được từ bên trong. Theo đó, khói lan quá nhanh từ vụ cháy đã khiến các nạn nhân không thể đủ sức để mở cửa chạy thoát ra bên ngoài.

Trong khi đó, các chuyên gia cũng nhận định rằng, khi vụ cháy xảy ra, cầu thang hình xoắn ốc gần nơi nghi phạm Shinji Aoba thực hiện vụ tấn công đã hoạt động như một ống khói lan khói ra cả 3 tầng của tòa nhà.

Các nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tấn công cũng miêu tả họ nhìn thấy những "đám mây đen khổng lồ" của khói bụi bốc lên từ cầu thang tòa nhà. "Tôi nghe thấy tiếng cãi cọ dưới tầng một, và chỉ sau khoảng 15s khói đã bốc lên phía cầu thang", một nhân chứng kể lại.

Shinji Aoba, nghi phạm thực hiện vụ phóng hỏa này, cũng nằm trong số những người bị thương trong vụ cháy và đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát Nhật Bản đã phát lệnh bắt giữ đối với đối tượng này và sẽ thực hiện ngay khi đối tượng hồi phục.

Nghi phạm Aoba sống một mình trong một căn hộ ở ngoại ô Tokyo và được cho là nghiện game nặng. Hắn từng bị kết án tù năm 2012 vì ăn trộm tại một cửa hàng tiện ích. Hắn phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto vì cho rằng xưởng phim này đã ăn cắp ý tường của mình. 

Nhận định của giới chuyên gia và cảnh sát được cho là trùng khớp với những gì các nhân chứng đã mô tả về một đám khói đen thoát ra từ hướng cầu thang.

Vụ cháy đã làm 34 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất ở “đất nước Mặt trời mọc” trong gần 2 thập kỷ qua, kể từ sau vụ nghi tấn công bằng hỏa hoạn tại một tòa nhà ở thủ đô Tokyo năm 2001.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Aoba, từng sống tại tỉnh Saitama và từng bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện ích năm 2012. Aoba đã bị bỏng nặng toàn thân và đang được điều trị trong bệnh viện. Cuối tuần qua, cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ đối tượng. Lệnh bắt giữ sẽ được thực hiện ngay khi đối tượng hồi phục./.

Nguồn: Reuters

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận

    Nhận định của giới chuyên gia và cảnh sát được cho là trùng khớp với những gì các nhân chứng đã mô tả về một đám khói đen thoát ra từ hướng cầu thang.

    Vụ cháy đã làm 34 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất ở “đất nước Mặt trời mọc” trong gần 2 thập kỷ qua, kể từ sau vụ nghi tấn công bằng hỏa hoạn tại một tòa nhà ở thủ đô Tokyo năm 2001.

    Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Aoba, từng sống tại tỉnh Saitama và từng bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện ích năm 2012. Aoba đã bị bỏng nặng toàn thân và đang được điều trị trong bệnh viện. Cuối tuần qua, cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ đối tượng. Lệnh bắt giữ sẽ được thực hiện ngay khi đối tượng hồi phục./.

    Nguồn: Reuters

    Tin liên quan

    Tin cùng chuyên mục

    Bình luận

    Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

    Gửi bình luận

      Nhận định của giới chuyên gia và cảnh sát được cho là trùng khớp với những gì các nhân chứng đã mô tả về một đám khói đen thoát ra từ hướng cầu thang.

      Vụ cháy đã làm 34 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất ở “đất nước Mặt trời mọc” trong gần 2 thập kỷ qua, kể từ sau vụ nghi tấn công bằng hỏa hoạn tại một tòa nhà ở thủ đô Tokyo năm 2001.

      Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Aoba, từng sống tại tỉnh Saitama và từng bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện ích năm 2012. Aoba đã bị bỏng nặng toàn thân và đang được điều trị trong bệnh viện. Cuối tuần qua, cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ đối tượng. Lệnh bắt giữ sẽ được thực hiện ngay khi đối tượng hồi phục./.

      Nguồn: Reuters

      Tin liên quan

      Tin cùng chuyên mục

      Bình luận

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

      Gửi bình luận
        An Nhiên
        .
        .
        .