Tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Putin tăng hơn 80%

Thứ Năm, 06/07/2017, 15:12

Theo một cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vì hoàn thành trọng trách lãnh đạo đất nước đã lên đến 81,4% trong tháng 6.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước đã lên đến 81,4% vào cuối tháng 6, với mức độ tín nhiệm đứng ở mức 49,2%, một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Quan điểm Công chúng Nga (VCIOM) công bố hôm 6-7 cho biết.

Tổng Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

“Tổng thống Vladimir Putin vẫn đứng đầu trên bảng xếp hạng tỷ lệ tín nhiệm dành cho các chính trị gia, ông được một nửa số người được phỏng vấn ủng hộ”, Thông tấn Sputnik dẫn tuyên bố của cuộc khảo sát.

Từ ngày 12 đến 18-6, có 48,2% những người tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin, theo cuộc khảo sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đứng thứ 2 trên bảng tín nhiệm nhờ 15,8% cử tri ủng hộ vào tuần cuối cùng của tháng 6. trong khi Thủ tướng Dmitry Medvedev xếp thứ 3 với tỷ lệ 13,5%.

Từ ngày 12 đến 18-6, 84,6% người dân cho biết họ thừa nhận hiệu quả làm việc của ông Putin, trong khi từ ngày 26-6 đến 2-7 tỷ lệ này rơi xuống 81,4%.

Kết quả thăm dò dựa trên dữ liệu khảo sát qua điện thoại được VICIOM-Sputnik thực hiện năm 2017. Tổng cộng có 600 người đến từ ít nhất 80 địa phương trên khắp nước Nga tham gia khảo sát mỗi ngày.

Trúc Phạm
.
.
.